Vợ chồng gốc Việt bị con trai đâm đã qua đời

Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định thanh niên gốc Việt ở Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma đã dùng vật sắc nhọn đâm chết cha mẹ của mình và sau đó nhảy cầu tự tử.

vo chong viet bi con trai thu 1
Vợ chồng ông Thiết bà Loan và con trai Kenny Trần - Nguồn: FB.

Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 9, cảnh sát Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma thông báo về vụ việc ông Trần Văn Thiết, 58 tuổi, và vợ bà Nguyễn Thị Kim Loan, 59 tuổi, đã bị chính con trai của họ là Kenny Trần, 19 tuổi sát hại.

Trước đó, vào khoảng 10:15 sáng hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 8, cảnh sát Oklahoma City nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một ngôi nhà ở 2919 đường N.W. 32nd gần May Avenue. Khi tới hiện trường, họ phát hiện ông Thiết và bà Loan tử vong với nhiều vết dao trên cơ thể.

Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, có một người đàn ông đã nhảy từ trên cầu Scissortail Bridge xuống xa lộ ở bên dưới vào khoảng 5 giờ sáng. Nạn nhân được xác định là đã chết ngay tại chỗ.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện vụ tự tử nói trên có liên quan tới cái chết của ông Thiết bà Loan. Người nhảy cầu tự tử được xác định là Kenny Trần, con trai của ông Thiết bà Loan.

Cảnh sát tin rằng Kenny Trần đã đâm chết cha mẹ của mình và sau đó nhảy cầu Scissortail Bridge tự vẫn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân gây án của Kenny Trần.

vo chong viet bi con trai thu 1
Hình ảnh cậu con trai khác là Trần Phụng, 21 tuổi của ông Thiết bà Loan - Nguồn: Gofundme.

Ngoài Kenny Trần, ông Thiết bà Loan còn có một người con trai khác là Trần Phụng, 21 tuổi, đang học năm thứ tư tại trường University of Oklahoma (OU). Cộng đồng người Việt tại Oklahoma City đã kêu gọi quyên góp tiền để giúp Trần Phụng lo hậu sự.

Link trên Gofundme để quyên góp giúp đỡ người con trai còn lại là Trần Phụng, 21 tuổi của nạn nhân. Bấm vào đây

Theo Việt Page News