Việt kiều bị trục xuất gây án vì nghề nghiệp không ổn định

Một người đàn ông bị chính phủ Mỹ trục xuất về Việt Nam mấy năm trước, vừa bị công an Tiền Giang bắt giữ vì “nghi giết người tình.”

Ông Bùi Thanh Hùng, năm nay 48 tuổi, bị công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ hôm 7 Tháng Năm vừa qua, vì tình nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ địa phương. Theo bản tin tờ Người Lao Động: “Khi bị bắt, ông Hùng khai chính mình là người giết chết bà Nguyễn Thị T., 50 tuổi, cư dân xã Bình Phan.”

truc xuat gay an 1
Nghi can Bùi Thanh Hùng. (Hình: Vietnamnet)

Nguồn tin vừa kể nói: “Khoảng 21 giờ ngày 6 Tháng Năm, bà T. đang ngồi bó hành tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn rồi bị Hùng dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, tay, mặt… Sau đó, Hùng dùng một con dao khác đâm vào bụng bà T. Gây án xong, Hùng bỏ trốn. Còn bà T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.”

Tờ Người Lao Động kể cho biết: “Theo gia đình nạn nhân, giữa Hùng và bà T. có quen nhau qua mạng xã hội. Do đó, Hùng thường đến nhà bà T. chơi. Hôm xảy ra án mạng, Hùng đi bằng xe gắn máy nhãn hiệu Wave màu đỏ.”

Ông Bùi Thanh Hùng, người có cha là lính Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Khi còn ở Mỹ, ông Hùng từng bị tù 6 năm vì tội bạo hành gia đình trước khi bị chính phủ Trump trục xuất về Việt Nam Tháng Mười Hai, năm 2017.

Đây là một trong những vụ trục xuất bị nhiều giới bất bình vì ngược lại thỏa thuận đã được ký giữa Hoa Kỳ với Việt Nam vào năm 2008 là những người nhập cư vào nước Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trả về Việt Nam.

Theo tài liệu của cơ quan di trú Mỹ (ICE), có 85 người bị chính phủ Mỹ trục xuất về Việt Nam năm 2017. Không thấy có con số thống kê về số người Việt Nam đến Mỹ trước 1995 bị trục xuất về nước.

Hồi năm 2018, trong một lần trả lời hãng thông tấn Reuters, ông Bùi Thanh Hùng cho hay khi bị đưa về Việt Nam, ông không có việc làm, không có người giúp đỡ cũng như không nhà cửa. Tội danh giết người có thể bị kết án đến tử hình ở VN.

Khi bị tòa án Mỹ kết án năm 2010, ông kể với Reuters là vụ việc xảy ra khi vợ ông “quen với một người đàn ông khác.” Hết án, ông được thả ra nhưng lại bị ICE giữ, rồi bị trục xuất. Nhiều nhà hoạt động di dân nói rằng họ nghĩ chính phủ Hoa Kỳ không nên trục xuất người Việt lai Mỹ, như trường hợp ông Hùng, bởi vì cha của họ là người Mỹ và vì họ bị kỳ thị sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.

truc xuat gay an 1
Viên chức ICE áp tải một người bị trục xuất về Mexico. (Hình: Wikipedia)

Hồi đầu tháng này, có tin hàng chục người gốc Việt Nam đã bị Bộ Nội An Hoa Kỳ trả về Việt Nam trên một chuyến bay đặc biệt từ Texas dù tình hình đại dịch COVID-19 vẫn căng thẳng khắp nơi.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, phản đối việc trục xuất và cho rằng hành động này “sai trái.” Vào dịp này, gần 40 nhà lập pháp Mỹ đã thúc hối chính phủ Biden chấm dứt trục xuất.

Theo tin tức, hồi giữa Tháng Ba, có 33 người gốc Việt đã bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) của Bộ Nội An Mỹ (DHS) trục xuất trên một chuyến bay từ Texas về Hà Nội.

Theo Người Việt