Gặp ảo giác, người đàn ông gốc Việt đâm chết bạn thân

Ngày 2/3/2021, Tòa án Úc mở phiên tòa xét xử K.X.Pham với tội danh giết người. Bị cáo đã đâm bạn mình bằng 4 nhát dao và sau đó phân xác nạn nhân thành nhiều phần.

ngv phan xac

Ngày 13/1/2019, K.X.Pham - một người đàn ông gốc Việt 40 tuổi tại Sydney bị cảnh sát Úc bắt vì cáo buộc giết hại và phân xác một người bạn tên Goran Stevanovic, lúc này 40 tuổi. Vụ việc xảy ra tại căn hộ của bị cáo ở vùng ngoại ô Sydney.

Người phát giác tội ác kinh hoàng không ai khác lại là mẹ của bị cáo - bà T.Pham. Tối ngày 12/1/2019, người phụ nữ này đến thăm con trai. Sau khi tự vào nhà, bà phát hiện thấy mùi lạ. Đi xung quanh kiểm tra, bà T.Pham bỗng vấp phải đôi chân người trong phòng tắm. Quá kinh hãi và hoảng loạn, bà chạy ra khỏi nhà và lái xe đến nhà người con trai cả của mình ở gần đó.

ngv phan xac
Chân dung K.X.Pham

Căn hộ ở ngoại ô Sydney nơi xảy ra vụ án ghê rợn, thu hút sự chú ý của giới truyền thông Úc

Nghĩ bộ phận thi thể chính là của con trai mình, bà T.Pham kể với con trai cả là K.X.Pham đã chết và hai người này lại lái xe quay trở lại căn hộ của bị cáo. Trước khi vào nhà, hai người gọi điện vào số điện thoại của K.X.Pham kiểm tra và được biết hắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, trước đó bà cũng đã gọi điện báo cảnh sát nên kẻ thủ ác bị bắt giữ ngay sau đó.    

Bà T.Pham khai trước Tòa về cuộc gọi với con trai: "Khi tôi nghe thấy giọng của nó, tôi vô cùng sốc và sợ hãi. Tôi cứ tưởng con mình đã chết, sau đó lại nghe được giọng nói của nó". Sau đó, K.X.Pham đã sốt ruột hỏi mẹ mình bà đã báo cảnh sát chưa rồi nhanh chóng dập máy.

Theo công tố viên, nạn nhân Stevanovic đã bị K.X.Pham giết hại bằng 4 nhát dao đâm trực diện vào ngực và lưng. Hung khí là một con dao nhà bếp có sẵn trong căn hộ. Lưỡi con dao này còn mắc lại trên người nạn nhân khi cảnh sát phát hiện thi thể. Ở thời điểm K.X.Pham ra tay, nạn nhân đang nằm ngủ trên giường. Khi phát hiện sự tấn công của bạn, Stevanovic đã cố gắng chống cự. Nhưng với sự trợ giúp của bạn gái tên Kate Lloyd (41 tuổi), K.X.Pham vẫn thực hiện được hành vi tội ác.

Trước cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận mình đã giết và phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh 4 ngày trước khi bị mẹ vô tình phát giác. Tuy nhiên, hiện tại K.X.Pham và luật sư bào chữa vẫn đang biện hộ hắn chỉ mắc tội ngộ sát chứ không phải giết người. 

Trước khi thực hiện hành vi tội phạm, K.X.Pham có dấu hiệu bất ổn định về thần kinh, thường xuyên bị ảo giác do sử dụng chất kích thích. Luật sư bào chữa cho bị cáo - Luke Brasch cho biết khi K.X.Pham ra tay giết người, hắn đang bị ảo giác và nghĩ rằng Stevanovic đang muốn giết mình.

ngv phan xac
Bị cáo gốc Việt có tiền sử sử dụng chất kích thích.

Bạn gái của K.X.Pham - Kate Lloyd đã bị kết án vào tháng 5/2020 tội đồng lõa giết người, phạt tù 5 năm 3 tháng. 

Dự kiến Tòa sẽ tuyên án với K.X.Pham trong vài ngày tới.

Nguồn: news.com.au