Một phụ nữ từ Anh về VN mang theo virus corona thể mới nguy hiểm

Một phụ nữ từ Anh mới về VN được phát hiện mang theo biến thể virus corona mới có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều lần.

Đây là bệnh nhân số 1435, từ Anh về Việt Nam ngày 22/12/2020.

Xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận bà bị nhiễm chủng virus biến thể dễ lây lan SARS-CoV-2.

Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây.

Bệnh nhân 1435 sau khi nhập cảnh được cách ly một ngày thì có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu chuyển về Viện Pasteur TP.HCM làm xét nghiệm. Kết quả dương tính ngày 24/12/2020.

Chồng của bệnh nhân này đang sống tại Anh cũng đã tự đi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cho đến ngày 31/12/2020, bệnh nhân 1435 ho nhẹ, không đau họng, không sốt, chưa ghi nhận khó thở, hình ảnh X-quang có tổn thương mờ không đồng nhất hai đáy phổi.

phu nu anh ve vn
Người dân Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 ngày 31/7/2020

Biến thể virus mới nguy hiểm tới mức nào?

Một nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra rằng biến thể mới của Covid-19 có khả năng lây truyền cao hơn 'rất nhiều lần' so với phiên bản trước của virus.

Nghiên cứu kết luận rằng biến thể mới làm tăng số lượng Sinh sản hoặc số R từ 0,4 đến 0,7.

Số R mới nhất của Vương quốc Anh được ước tính là từ 1,1 đến 1,3. Nó cần phải dưới 1,0 để số ca nhiễm bắt đầu giảm.

Giáo sư Axel Gandy của Đại học Hoàng gia London cho biết sự khác biệt giữa các loại virus là "khá nghiêm trọng".

Ông nói với BBC News: "Có một sự khác biệt rất lớn về mức độ dễ dàng lây lan của virus biến thể. Đây là sự thay đổi nghiêm trọng nhất của virus kể từ khi dịch bắt đầu."

Nghiên cứu của Đại học Hoàng gia cho thấy khả năng lây truyền của biến thể mới đã tăng gấp ba lần trong thời gian nước Anh phong tỏa tháng 11 trong khi phiên bản trước đó giảm một phần ba khả năng lây truyền.

Các ca nhiễm Covid-19 đã bắt đầu tăng nhanh trong đợt tăng đột biến thứ hai, và số trường hợp được ghi nhận trong một ngày đã đạt mức cao mới vào thứ Năm.

Các kết quả ban đầu chỉ ra rằng virus lây lan nhanh hơn ở những người dưới 20 tuổi, đặc biệt là ở trẻ em lứa tuổi trung học.

Nhưng dữ liệu mới nhất chỉ ra rằng nó đang lan nhanh trên tất cả các nhóm tuổi, theo Giáo sư Gandy, một thành viên của nhóm nghiên cứu.

"Một lời giải thích khả dĩ là dữ liệu ban đầu được thu thập trong thời gian phong tỏa tháng 11, lúc các trường học mở cửa và các hoạt động của người lớn bị hạn chế hơn. Hiện chúng ta đang thấy rằng loại virus mới đã gia tăng khả năng lây nhiễm trên tất cả các nhóm tuổi."

Theo BBC News Tiếng Việt