Thanh niên gốc Việt 23 tuổi bị điều tra vì hiến tinh trùng quá nhiều

Một gia đình người Úc đang đối mặt với việc phôi thai mà họ khó khăn lắm mới có được thông qua thụ tinh nhân tạo bị hủy vì hậu quả của một cuộc điều tra liên quan tới người hiến tinh trùng.

Người đàn ông gốc Việt Alan Phan - 23 tuổi, hiện đang sinh sống tại Brisbane được cho là đã hiến tinh trùng cho hoạt động thụ tinh nhân tạo và hiện đã có 23 đứa trẻ ra đời nhờ nhận tinh trùng từ anh này.

Được biết, Alan Phan đã có gia đình với hai con nhỏ và anh này đã thực hiện hoạt động hiến tinh trùng, theo một cách “riêng tư” hoặc thông qua dịch vụ tại các phòng khám ở bang Victoria và Queensland.

hien tinh trung 1
Người đàn ông làm cha đến 23 lần trong 1 năm.

Chỉ trong một năm, anh này được cho là đã làm cha của tận 23 đứa trẻ và đã bị báo cáo tới Cơ quan Hỗ trợ Sinh sản Victoria (Victorian Assisted Reproductive Authority - VARTA).

Trong cuộc phỏng vấn, Alan Phan cho biết anh ta không thể nào ngừng hiến tinh trùng sau khi biết mình đã giúp đỡ 09 người phụ nữ mang thai.

Anh mô tả việc hiến tinh trùng của mình như một “thú vui”. Có đêm, anh “giúp đỡ” tận 3 người phụ nữ và 02 người trong số đó đã mang bầu.

Alan Phan kể rằng sau khi anh ta đạt tới con số 9, anh đã nghĩ đến việc chấm dứt hiến tinh trùng. Thế nhưng vào dịp Giáng sinh năm ấy, một phụ nữ gọi anh và báo rằng việc hiến tinh trùng đã thành công và cô là người thứ 10 được anh giúp đỡ. Anh đã nghĩ: “Thôi lỡ quá giới hạn rồi, giúp thêm vài người nữa cũng không sao”.

RỤNG TRỨNG CÓ NGƯỜI HỨNG

Alan bày tỏ, thật khó để có thể nói “Không!” với phụ nữ, những người đang tuyệt vọng trong mong muốn có con. Có những lần anh ta còn rời các cuộc gặp mặt gia đình sớm để có thể đến giúp đỡ một người phụ nữ khi cô ấy gọi và báo rằng mình đang tới kỳ 'rụng trứng'.

Anh còn cho biết mình là người Việt đầu tiên tham gia hiến tinh trùng trên một Hội nhóm trên Facebook, Sperm Donation Australia và vì tỉ lệ thành công cao của mình, anh này khá là nổi tiếng với những phụ nữ đang muốn có con.

Alan chia sẻ, anh coi đây như một công việc toàn thời gian, anh phải chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, ăn uống đủ chất và bổ sung vitamins để đảm bảo tinh trùng khỏe mạnh.

hien tinh trung 1
Alan Phan đã có gia đình riêng.

CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ?

Theo pháp luật Victoria, một người hiến tinh trùng chỉ được giúp đỡ tối đa là 10 người phụ nữ - kể cả bạn đời của anh ta.

Chủ tịch VARTA, Louise Johnson cho biết, sau khi đạt tới con số giới hạn, lượng tinh trùng của người hiến cũng như các phôi thai đã được hình thành và đang được đông lạnh sẽ không được sử dụng nữa.

Bà Johnson cũng cho biết đây là một trường hợp cá biệt. VARTA có chính sách quản lý con số người hiến tinh trùng thông qua các phòng khám nhưng nếu ai đó thực hiện việc này ngoài luồng thì rất khó để biết họ đã hiến tinh trùng cho bao nhiêu người rồi.

Bà đồng thời cũng cảnh báo phụ nữ nên thận trọng với những người đề nghị hiến tinh trùng cho họ mọt cách “riêng tư”, không thông qua dịch vụ phòng khám. Việc này tiềm tàng rủi ro pháp lý và sức khỏe.

Giáo sư Fiona Kelly thuộc Đại học Luật La Trobe cho rằng những người này cố tình hiến tinh trùng cho một số lượng lớn người nhận nhằm đạt ‘năng suất’ hơn là mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người được nhận tinh trùng.

Thường thì phụ nữ trong hoàn cảnh này hay cảm thấy lo lắng, cảm thấy như mình sắp hết thời gian nên họ không quá quan tâm đến việc thảo luận và thấu hiểu đối phương.

“Hơn nữa, việc hiểu rõ người hiến tinh trùng sẽ có lợi cho đứa trẻ được sinh ra và chúng có thể được biết người hiến tinh trùng ngay từ khi chúng còn nhỏ”, Giáo sư khuyên.

Nguồn: Cố Vấn Tạ Quang Huy - Fellow, Viện Di Trú Úc