3 người Việt bị bắt vì tàng trữ ma túy lên tới 123 triệu đô

Hôm nay, toà sơ thẩm ở Melbourne (Úc) đã xét xử vụ bắt giữ và tàng trữ trái phép chất kích thích lớn nhất tiểu bang, lớn thứ hai trên cả nước.

Theo đó, 3 nam thanh niên được đưa ra xét xử bao gồm Duc Nguyen (28 tuổi), Tung Nguyen (29 tuổi), and Nhat Le (34 tuổi) sau khi hơn 560 kí chất kích thích dạng lỏng được thu giữ hôm thứ 6 tuần rồi ở Albion & St Alban.

chat kich thich 1
Tang vật thu được tại hiện trường.

chat kich thich 1
Tang vật thu được tại hiện trường.

Những tội phạm xuyên Quốc gia này bị cáo buộc tàng trữ chất kích thích có số lượng lớn hơn mục đích thương mại trong đó có Tung Nguyen còn bị buộc tội liên quan đến nhập khẩu "đồ chơi" bị cấm.

Ngoài ra, còn có Helen Nguyen (34 tuổi) cũng bị cáo buộc tàng trữ heroin & đá có số lượng với mục đích thương mại.

Hình thức vận chuyển là họ dùng những chai mustard đựng chất kích thích dạng lỏng chuyển từ Chicago bằng đường hàng không.

Phiên toà tiếp theo được xét xử vào tháng 5/2021. Hiện tại cả 4 thanh niên trên đều không được tại ngoại.

chat kich thich 1
Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Nguồn: Úc Ơi