Thông tin shop nail & tóc phải đóng thêm 6 tháng ở Anh là không có căn cứ

Ngành làm tóc, nails & làm đẹp ở Anh Quốc ngày hôm nay đã nhận thêm 1 tin "chấn động", gây hoang mang khi tờ The Sun đăng thông tin rằng các tiệm này có thể sẽ phải đóng cửa thêm 6 tháng nữa. Hàng loạt các tờ báo khác cũng trích lại bài báo này của The Sun nên càng làm chủ tiệm và nhân viên trong ngành này hoang mang. 

Cộng đồng nails Việt tại Anh cũng đã gửi bài viết đó cho VietHome nhưng chúng tôi quyết định không đăng nội dung đó - mà ngược lại chúng tôi đi tìm hiểu xem nguồn thông tin của The Sun liệu có chính xác không? Các báo uy tín, chính thống khác có đăng tải nội dung này không - rồi mới quyết định viết bài này lên cho cộng đồng cùng nắm rõ. 

Trước tiên, chúng tôi xin các bạn lưu ý rằng tờ The Sun tuy nổi tiếng ở Anh Quốc, nhưng họ nổi tiếng vì là 1 tờ báo "lá cải", các thông tin ít khi được kiểm chứng nhưng họ cứ đưa lên để tạo ra các cuộc tranh cãi trong dư luận.

Bài gần đây nhất VietHome phản bác lại là việc báo The Sun công bố "kế hoạch" mở cửa các doanh nghiệp của Chính phủ Anh, trong đó có nhắc tới các tiệm làm tóc sẽ được mở lại từ 11/5/2020. 

Bài gốc ở đây: https://www.thesun.co.uk/news/11428725/secret-traffic-light-lockdown-masterplan/

còn đây là bài VietHome phản bác lại thông tin trên: https://viethome.co.uk/tin-tuc/tin-tuc-o-anh/57529-khong-co-chuyen-chinh-phu-vach-ro-ngay-thang-go-bo-phong-toa

Báo The Sun tuần trước công bố "kế hoạch" mật của chính phủ trong việc mở cửa lại các doanh nghiệp.

Ngày hôm nay, The Sun lại đăng tải thông tin các tiệm tóc sẽ phải đóng cửa thêm 6 tháng nữa. Dưới đây là những điều mà VietHome cho rằng các thông tin đó hoàn toàn không có căn cứ:

1. Các báo lớn, uy tín khác ở Anh không hề đăng tải thông tin này

Các tờ báo như The Guardian, BBC, Telegraph... luôn luôn đi kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải 1 nội dung nào đó - nhất là nội dung đó quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân Anh Quốc. Tuy nhiên, đã gần hết 1 ngày nhưng VietHome không thấy các trang này đăng tải nội dung liên quan tới việc các tiệm tóc, nails & làm đẹp phải đóng cửa thêm 6 tháng nữa.

2. Nguồn tin của báo The Sun tương đối mơ hồ

Trong bài viết gốc, tác giả chỉ nhắc tới "Các vị Nghị Sĩ MPs" nêu lên các quan ngại khi tiệm tóc, nails được mở trở lại - nhưng không nói rõ tên của nghị sĩ và thuộc đảng nào. Bài báo đồng thời nhắc tới 1 tổ chức tư vấn độc lập cho chính phủ Anh (Scientific Advisory Group) - nhưng đây chỉ là 1 trong rất nhiều tổ chức đang tư vấn cho chính phủ Anh Quốc - chứ không phải là tổ chức duy nhất và đó cũng không phải là chính sách được Chính phủ Anh công bố. 

3. Liên đoàn NHBF - Đại diện cho các thợ làm tóc tại Anh lên tiếng

Bà Hilary Hall - người đứng đầu của Liên đoàn NHBF đã chính thức lên tiếng ngay trong hôm nay: "Hiện nay đang có 1 số tờ báo thêu dệt, tạo ra nhiều thông tin nhiễu loạn về việc khi nào các tiệm tóc, làm đẹp có thể mở cửa trở lại. Chúng tôi nhận thấy đây là thông tin không hề có ích và đang làm hủy hoại tới ngành nghề của chúng ta. Chúng tôi sẽ chỉ công bố các thông tin do Chính phủ Anh cung cấp và đề xuất, chúng tôi không theo các thông tin thêu dệt bởi báo chí." 

4. Các nước khác mở tiệm tóc và làm đẹp khi nào ?

VietHome theo dõi tình hình dịch và cuộc sống của người dân ở các nước Châu Âu, các nước phát triển khác và thấy rằng, các tiệm tóc, nails và làm đẹp luôn được mở sớm nhất có thể. Việc này sẽ giúp dân tình thoải mái hơn để tiếp tục cách ly xã hội, phòng chống dịch.

Cụ thể như ở Úc - trong khi chính phủ thông báo phong tỏa và nước Úc vẫn đang trong đỉnh dịch, nhưng các tiệm tóc vẫn được mở cửa. Miễn sao họ không làm quá 30 phút / người khách.

Đan Mạch, Đức, Na Uy và Thuỵ Sĩ cũng cho các tiệm tóc, tiệm làm đẹp vào danh sách được phép mở cửa khi họ nới lỏng phong tỏa thành phố. Ngoài EU còn có Dubai, cũng cho phép các tiệm này mở cửa nhưng phải đặt cuộc hẹn trước. 

5. VietHome cho rằng khi nào tiệm nails của người Việt sẽ được mở lại? 

Đây là nhận định chủ quan của VietHome - chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn đọc không cần phải tin vào nhận định này.

Theo VietHome thì việc phong tỏa này là lần đầu tiên diễn ra ở Anh Quốc, không phải người dân Anh nào cũng thoải mái chấp hành theo và nó đã gây ra nhiều áp lực tâm lý cho 1 bộ phận lớn người dân Anh. Đặc biệt là việc làm đẹp, tận hưởng đã trở thành thói quen với hầu hết người dân ở đây. Ngay cả khi dịch đang diễn ra phức tạp ở Anh - vẫn rất nhiều người dân thoải mái đặt cuộc hẹn đi làm tóc, làm nails. 

Việc gỡ bỏ phong tỏa và cho người dân đi tận hưởng lại cuộc sống là việc chính phủ Anh cần làm gấp - nếu không có thể sẽ gây ra nhiều hệ lụy khác. 

Nếu 6 tháng nữa người dân mới được đi làm tóc, làm đẹp thì VietHome nghĩ là quá dài. 

VietHome cho rằng các tiệm nails của người Việt sẽ nằm trong danh sách được mở sớm nhất - trước cả các nhà hàng.

Còn chính xác khi nào tiệm nails được mở lại thì ngay chính bản thân Chính phủ cũng không biết. Bởi lẽ nó phụ thuộc vào số lượng người tử vong và nhiễm virus Covid-19 tại Anh. Cho tới thời điểm hiện tại, Anh Quốc chưa đi qua đỉnh dịch nên chưa ai đoán được tốc độ giảm lây nhiễm của dịch này và khi nào có thể nới lỏng phong toả.

Chính vì thế mọi thông tin mà bạn đọc tiếp nhận được thời điểm này - chỉ là đồn đoán. 

Hãy theo dõi sát hơn thông tin từ chính phủ Anh thông báo hàng ngày. Hoặc vào VietHome để chúng tôi dịch lại.

VietHome