Cậu bé gốc Việt bị kỳ thị sau khi ho trong lớp học

Một cậu bé gốc Á ở Mỹ đã bị giáo viên buộc phải xuống phòng y tế sau khi ho trong lớp, trong khi những học sinh khác bị ho không phải chịu thái độ tương tự.

Một bé trai đã phải xuống phòng y tá trường học sau khi ho trong lớp. Mẹ của cậu bé cho biết điều này là vì lo ngại về virus corona mới (Covid-19), theo Fox News.

“Nó là một đứa trẻ cứng cáp, khỏe mạnh, không phải là một bông tuyết”, mẹ cậu bé, bà Leyna Nguyen, một cựu phát thanh viên lâu năm ở Los Angeles. “Đây không phải vấn đề về một đứa trẻ quá nhạy cảm, đây là về một giáo viên vô cảm”.

Bà Nguyen nói rằng giáo viên đã bắt con trai bà đến phòng y tế tại trường trung học Walter Reed hôm 12/2 vì cậu bé bị sặc khi uống nước.

Bà Leyna Nguyen kể lại vụ việc với Fox News. Ảnh: Fox News

“Con tôi nói với tôi những đứa trẻ khác cũng ho nhưng không phải đi xuống phòng y tế vì chúng không phải là người châu Á”, bà Nguyen nói.

Cô y tá đã cho cậu bé lớp 8 Dylan Muriano quay trở lại lớp học. Cậu bé sau đó bị các bạn cùng lứa trêu chọc rằng cậu nhiễm virus corona. Cậu bé cũng nói rằng giáo viên của cậu không hài lòng khi thấy cậu trở lại và làm ngơ cậu suốt thời gian còn lại của lớp học.

Muriano nói rằng giáo viên đó đã buộc tội cậu gây rối và bắt cậu đến văn phòng hiệu trưởng ngày hôm sau.

Bà Nguyen đã gọi điện đến trường học và đăng lên Facebook về việc này. Thật bất ngờ, hàng trăm người khác bình luận họ cũng trải qua điều tương tự, tại cửa hàng tạp hóa, trên một chiếc máy bay, không ai muốn ngồi bên một anh chàng châu Á.

Ngay cả trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng nói: “Đừng thể hiện thành kiến ​​với những người gốc Á vì sợ loại virus mới này. Đừng cho rằng một người gốc Á có nhiều khả năng nhiễm virus này hơn người khác”.

Học khu Los Angeles đang xem xét vụ việc và nói rằng họ không thể bình luận về các vấn đề của học sinh hoặc nhân viên vì đây là vấn đề bí mật nhưng người phát ngôn nói của học khu nói: “Học khu vẫn cam kết giữ an toàn cho tất cả học sinh và không bỏ qua hoặc không dung thứ bất kỳ loại bạo lực nào”.

Theo Zing