Thông tin sau khi VietHome gặp người điều tra danh tính 39 nạn nhân

For Press Release, please scroll down ( Thông cáo báo chí bên dưới bài này ) 

Sáng thứ 7- 26/10 (giờ UK), VietHome đã gặp mặt ông Martin Pasmore - Sĩ Quan Điều Tra Cấp Cao (senior investigating officer DCI) để kiểm tra các thông tin tìm người mất tích mà VietHome đã cung cấp trước đó. Dưới đây là các thông tin chính dành cho gia đình có người thân mất tích xin hãy đọc kĩ để hiểu về cách họ đang muốn làm việc:

Ông Martin là người trực tiếp phụ trách việc nhận dạng nạn nhân và tìm kiếm gia đình nạn nhân trong vụ án này. Ông Martin cho biết ông không thể cung cấp thông tin hay cho phép VietHome đi đối chiếu với người mất tích, nhưng ông mong muốn bố mẹ hay anh chị em của những người bị mất tích hãy trực tiếp tới để có thể cung cấp thông tin đối chứng.

Ông hiểu khó khăn hiện tại là do sự không chắc chắn và không tin tưởng từ phía cộng đồng người Việt, nhưng ông quả quyết nhiệm vụ chính là xác nhận danh tính và tìm người thân. Các thông tin về người tới hỗ trợ sẽ không bị điều tra hay tra hỏi.

Các bước nhận dạng và tìm người thân cơ bản có 2 phần như sau :

- Nhận dạng qua ảnh hay đặc điểm có khả năng sai sót và khó được luật pháp ở Anh chấp nhận nên họ cần làm theo khoa học, trong đó:

- Họ cần dấu vân tay của nạn nhân để xác định quốc gia, tên tuổi. Vì vậy người thân hãy chuẩn bị sẵn thông tin này.

- Xác minh DNA quan hệ huyết thống với nạn nhân để có thể trao trả về đúng với gia đình tránh nhầm lẫn đáng tiếc.

Ông Martin cho biết thêm: "Mọi thông tin thu thập đều được giữ kín và tiêu huỷ sau cuộc điều tra."

VietHome đã gửi thông tin cho phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Anh và Đại Sứ Quán Việt Nam tại London, VietHome chỉ có thể làm tới đây, việc còn lại là do các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra tìm hiểu.

VietHome không thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa, xin các gia đình liên lạc trực tiếp với các cơ quan đó.
Bên Anh: 0800 555 111 / 0800 056 0944
Gọi từ nước ngoài: 0044 207 158 0010
Website: https://mipp.police.uk/


Anh chị lưu ý :
- cho tới thời điểm này chưa có xác nhận chính thức liệu có nạn nhân người Việt hay không.
- Các thông tin của anh chị đều được VietHome giữ kín, không cung cấp cho cảnh sát hay báo chí.
- Ảnh và tin hiện tại do các báo khác đưa lên là do lấy từ nguồn khác, anh chị nên bảo người nhà hạn chế chia sẻ lại. 

**************************************************

For Press Release: 

Dear UK and international newspapers,

Thank you very much for your interest in our information in the past 24h.

We apology we could not response to every single request as it's weekend in UK and we don't have many people around to help with this matter.

We can confirm that we have forwarded photos of 20 reported missing Vietnamese people to British and Vietnamese authorities.

On Saturday morning (26/10 - UK Time), we have met Martin Pasmore (DCI Essex Police - Senior identification officer) to confirm our information.

Unfortunately the investigator couldn't provide any confirmation about those missing people or the victims inside the lorry. 

They advise that the relative of those missing people need to contact the authorities directly.

We don't think we can do anything further to help with this investigation and we have advised the relatives to use formal channels to report those missing people.

For privacy, we will not be able to provide details of those families.

We will not be able to make any further comment and response to your requests.

Thank you very much.

Viethome