Cô gái gốc Việt hạnh phúc trở thành nàng dâu hoàng gia Monaco

Ngày 28/7, dân chúng công quốc Monaco đã hân hoan chào mừng đám cưới hoàng gia giữa cháu trai của Hoàng tử Albert là Louis Ducruet và một cô gái Pháp gốc Việt, Marie Hoa Chevallier.

Marie Hoa Chevallier, 27 tuổi, có bố là người Pháp và mẹ gốc Việt, và chú rể Louis Ducruet tổ chức hai lễ cưới tại cung điện và nhà thờ Monaco sau 8 năm yêu nhau.


Chú rể Louis Ducruet và cô dâu Pháp lai Việt - Marie Chevallier.

Theo báo Anh Express, đám cưới của cặp đôi trẻ được tổ chức tại Thánh đường đá Monaco, xây dựng từ năm 1875, trước sự chứng kiến của nhiều thành viên hoàng gia cấp cao và gần 200 khách mời. 

Louis Ducruet là con của Công chúa Monaco Stephanie, cháu nội của Thân vương Rainier III và Vương phi Grace Kelly. Mặc dù hiện tại chàng trai 26 tuổi này chưa có tước vị song anh đứng thứ 15 trong danh sách nối ngôi.


Chuyện tình của cô với Ducruet bắt đầu từ năm 2011, khi hai người cùng là sinh viên đại học ở Cannes, Pháp. 


Nét đẹp rạng rỡ của nàng dâu hoàng gia Monaco mới.

Cô dâu Marie Chevallier, 25 tuổi, thông thạo 3 thứ tiếng: Pháp, Anh và Tây Ban Nha; tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý doanh nghiệp tại Đại học kinh tế Skema, Pháp.

Đây cũng là nơi mà cô gặp nửa còn lại của đời minh. Marie và Louis sau đó đã cùng nhau sang Đại học Tây Carolina du học. Hiện Marie đảm đương vị trí quản lý dự án cho khu phức hợp giải trí - đánh bạc casino de Monte-Carlo.


Louis đã cầu hôn Marie tại khu nghỉ dưỡng bãi biển Nam Hải, Hội An (Quảng Nam) khi cặp đôi quay trở về quê ngoại của Marie du lịch.


Cặp đôi giản dị trong hôn lễ.


Chiếc bánh cưới khổng lồ.

Chevallier trong một mẫu váy khác trẻ trung của Rosa Clará trong ngày cưới. Chuyện tình của cô với Ducruet bắt đầu từ năm 2011, khi hai người cùng là sinh viên đại học ở Cannes, Pháp. Đôi uyên ương tiết lộ họ "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" và tháng 2/2018, Ducruet đã cầu hôn Chevallier tại Hội An.


Hai bên gia đình chụp ảnh cùng nhau.

Trước đó một ngày, Ducruet và Chevallier đã tổ chức lễ cưới riêng tư tại cung điện với sự hiện diện của gia đình hai bên. Cô dâu chọn một bộ áo liền quần trắng bằng lụa của nhà thiết kế Tây Ban Nha Rosa Clará, đính kết ở eo. Người mẹ gốc Việt của cô (bên trái) diện quần ống rộng màu be, trong khi mẹ chồng cũng chọn áo liền quần màu vàng.


Cô dâu hạnh phúc trong tiệc cưới.


Chú rễ và mẹ.


Hôn lễ tổ chức trong thánh đường.

Cô dâu diện váy cưới trắng bằng lụa kết hợp ren Pháp mà em chồng Pauline là một trong hai người tham gia thiết kế. Chiếc váy có phần đuôi quết đất dài tới 5 mét và mất hơn 300 giờ để hoàn thành theo phương pháp may thủ công.


Cặp đôi trao nhau lời hẹn ước trăm năm.


Cặp đôi được chúc mừng khi rời nhà thờ.

Tại hôn lễ, cô và Ducruet cũng đã đặt hoa tại mộ của Vương phi Grace và chồng bà, Rainier. Tiệc cưới của hai người diễn ra sau đó tại một khách sạn.


Dàn phù rể bảnh bao trong đám cưới.

Viethome tổng hợp