3 thanh niên Việt tử vong vì nuốt ma túy để trốn cảnh sát

Cảnh sát Sydney (Úc) vừa tiến hành một cuộc điều tra pháp y để xem xét lại những trường hợp tử vong bị nghi ngờ liên quan đến ma túy trong vòng 2 năm qua của sáu thiếu niên Úc, trong đó có ba người gốc Việt.

Trường hợp đau lòng đầu tiên là thiếu nữ Alexandra Ross-King 19 tuổi đến từ Central Coast NSW. Cô gái này đã tử vong do dùng quá liều thuốc lắc (MDMA). Theo thông tin cuộc điều tra, cô đã uống liên tục ba viên thuốc để tránh bị cảnh sát phát hiện.

Alexandra Ross-King là một trong sáu trường hợp thiếu niên Úc tử vong do ma túy tại các lễ hội âm nhạc của tiểu bang NSW trong khoảng thời gian từ 12/2017 đến 01/2019.

(Ảnh: SBS)

Bên cạnh trường hợp của Alexandra Ross-King, những cái tên khác xuất hiện trong danh sách người trẻ tuổi tử vong do ma túy là Nathan Tran, Diana Nguyen, Joseph Pham, Callum Brosnan và Joshua Tam. Tất cả đều ở độ tuổi từ 18 đến 23.

Tiến sĩ Peggy Dwyer, luật sư hỗ trợ cuộc điều tra này cho biết các báo cáo khám nghiệm tử thi đã chỉ ra cả sáu người đều tử vong do nhiễm độc MDMA hoặc các biến chứng do sử dụng MDMA. Cả 6 trường hợp đều có những biểu hiện bên ngoài như nhiệt độ cơ thể tăng cao, gặp các vấn đề về hô hấp, co thắt cơ và hàm, và tính cách hung hăng bất thường.

Luật sư Dwyer cho biết Alexandra Ross-King đã uống hai nửa viên thuốc lắc khi đi xe buýt từ Central Coast đến Parramatta Park và tiếp tục uống hai viên thuốc nữa ngay trước khi cô đến nơi.

Tiến sĩ Dwyer cho biết “Cô gái nói với bạn bè rằng vì lo lắng chuyện bị cảnh sát bắt gặp nên đã uống mấy viên thuốc cùng lúc như vậy.” Tiến sĩ Dwyer cũng cho biết thêm cuộc điều tra này sẽ cố gắng xác định các bối cảnh phổ biến dẫn đến nguyên nhân cái chết, và rút ra bài học để từ đó có thể ngăn chặn được những cái trường hợp đau lòng như trên.

“Cả sáu người họ đều là những linh hồn đẹp mà chúng ta đã đánh mất. Không có ngoại lệ, họ là những người tài năng, có tính xã hội và có đầu óc cộng đồng. Sự ra đi của họ đến như một cú sốc cho những bậc phụ huynh, những người không nhận thức được con cái họ hứng thú với ma túy", bà Dwyer nói.

Phó Cảnh sát Tiểu bang Harriet Grahame cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của sáu thanh niên. “Lần này là con cái của quý vị, nhưng chúng có thể là những đứa trẻ trong cộng đồng của tôi hoặc gia đình tôi,” bà Grahame nói. “Họ có thể là bất kỳ người trẻ nào đến các lễ hội âm nhạc và dính vào ma túy như nhiều người trẻ tuổi vẫn làm. “Đây là những người trẻ tuổi của chúng ta... và chúng tôi nợ họ một cuộc điều tra thích đáng.”

Bài liên quan: Thiếu nữ gốc Việt mang gần 400 viên thuốc lắc vào đại nhạc hội Sydney

Viethome (theo SBS)