Tấn công lò mổ gà vịt: Bắt 22 người Việt chui lủi trong mê cung bốc mùi

Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 22 lao động và khách du lịch Việt Nam tại một trại mổ gia cầm ở Đài Bắc.

Theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA), cơ quan này đã nhận được thông tin một nhóm người Việt lao động bất hợp pháp tại một lò mổ gia cầm ở Đài Bắc. Họ nghi ngờ đây là nhóm lao động nhập cư trái phép, trong đó có những người trong đoàn 152 khách du lịch bỏ trốn hồi tháng 12/2018.

22 lao động bất hợp pháp trong trại mổ gà vịt.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan chức năng đã khám xét và bắt giữ 18 lao động không có giấy tờ và bốn khách du lịch đã hết hạn thị thực trong trại mổ gà vịt này. 

Do nhu cầu gia cầm tăng nên cơ sở giết mổ này đã mạo hiểm thuê lao động bất hợp pháp để làm việc ca đêm từ 10 giờ tối tới 6 giờ sáng nhằm tránh bị phát hiện. Bên trong cơ sở này như một mê cung và sàn nhà chứa đầy máu, lông gà vịt. Khu vực tầng 1 bốc mùi và có nhiều dụng cụ giết mổ. Còn tầng 2, hàng trăm con gà vịt đang trong quá trình làm sạch.

Cảnh bẩn thỉu bên trong trại mổ.

NIA đang tích cực thúc đẩy một chính sách để khuyến khích người lao động bất hợp pháp tự xin về nước trong thời gian ngắn để giảm bớt mức phạt. Từ nay tới 30/6, những lao động bất hợp pháp tự xin về nước sẽ chỉ chịu khoản phạt 2.000 Đài tệ và không bị bắt giam, khoảng thời gian bị cấm nhập cảnh trở lại cũng sẽ giảm.

Tuy nhiên, sau thời gian này, những người không chấp hành quy định sẽ chịu mức phạt nặng hơn và bị cấm nhập cảnh trở lại cũng dài hơn.

Quan chức Đài Loan kêu gọi những ai biết tung tích của các du khách Việt Nam vẫn đang mất tích thì báo cho cơ quan chức năng. Nếu có các hành vi như che giấu, hỗ trợ người bỏ trốn, họ cũng có thể đối mặt án tù lên đến 2 năm.

Viethome (theo Vietnamnet)