Việt kiều tình nghi buôn ma túy bị bắt khi quay trở lại châu Âu

Tòa án České Budějovice ngày 18.2.2019 vừa phải ra phán quyết vô tội cho bị cáo Việt Nam 45 tuổi Hoa Trang Trong, người mà hồi tháng Tám 2018 đã bị tuyên án 8 năm tù vì tội sản xuất và buôn bán ma túy. Nhưng phán quyết này phải thay đổi sau can thiệp của tòa Thượng thẩm Praha. 

"Tòa Thượng thẩm hủy phán quyết của chúng tôi vì thiếu chứng cứ việc bị cáo đúng là thủ phạm. Không còn cách nào khác chúng tôi phải xóa cáo trạng, mặc dù vẫn còn nghi ngờ lớn," chánh án Michal Kubánek giải thích.

Hoa Trang Trong bị tình nghi vào năm 2008 trong nhiều tháng đã bán tới hơn 40 kg marihuan cho khách hàng Áo tại chợ trời ở Kaplice với giá 5 euro một gram. Những người Áo bán lẻ ma túy sau khi bị bắt sau đó đã chỉ Hoa Trang Trong, mà trong những người bán hàng chợ có biệt danh là Miro hay Ohio, là người bán.

Nhưng Hoa Trang Trong biện minh, là nhiều người Việt Nam khác cũng có biệt danh như vậy. Khi cảnh sát bắt bớ, Hoa Trang Trong về Việt Nam và tới tháng Tư 2017 mới bị bắt khi quay lại Séc.

"Mấy năm qua tôi gặp bao điều bất hạnh mà không phải do mình gây ra. Tôi tin là tòa án sẽ phán quyết công tâm," Hoa Trang Trong tuyên bố trong phần nói cuối cùng.

Hai tháng sau khi Hoa Trang Trong từ Việt Nam quay lại Séc, hai con trai lên 7 và 9 tuổi của ông ta đã bị thiệt mạng ở Plzeň vì bị ô tô đâm phải khi đi qua đường.

Tòa Thượng thẩm Praha có lập trường pháp lý của mình dựa trên cơ sở thực tế, là bằng chứng chống lại bị cáo chỉ dựa trên lời khai của những người bán lẻ ma túy mà sau đó cũng bị án tù, nhận dạng qua các tấm ảnh cũ. Mặc dù chánh tòa Michal Kubánek đã tìm cách liên lạc với các nhân chứng này nhưng không ai muốn ra tòa làm chứng. "Vì thế nên chúng tôi bỏ thủ tục bổ sung bằng chứng. Lí do khác nữa là thời gian. Chuyện xảy ra đã mười năm, hình dạng con người cũng thay đổi," Michal Kubánek nói.

Theo luật sư Miroslav Němec, thân chủ của mình đã phải chịu đựng đau đớn vì cảnh sát tắc trách, lẽ ra phải đình chỉ điều tra vì thiếu bằng chứng. Thảm họa hơn nữa là không tạm tha anh khỏi nhà giam để dự đám tang các con, vì qui định pháp lý không cho phép. Bị giam giữ mười tháng trời và đã có cả ý định tự sát. Chỉ được thả khi luật sư đệ đơn khiếu nại hiến pháp. "Anh ta từ Việt Nam quay lại vào năm 2017 với ý thức là mình không phạm tội. Bởi nếu không, có thể chờ thêm một năm nữa và vụ việc sẽ được bỏ qua," luật sư Miroslav Němec giải thích.

Tạm thời phán quyết vẫn chưa có hiệu lực pháp lý vì công tố viên chưa tỏ thái độ. Nếu công tố không khiếu nại, Hoa Trang Trong muốn tận dụng pháp quyền đòi nhà nước bồi thường.

Viethome (theo vietinfo/Impuls, ČTK)