Cụ bà gốc Việt ngồi xe lăn buôn người vào Anh

Bốn người mang quốc tịch Việt Nam đang đối mặt với án tù sau khi bị tòa án Caernarfon (Anh) kết tội tổ chức buôn người vào miền bắc xứ Wales. Đứng đầu là một phụ nữ cao tuổi ngồi xe lăn.

Bà NT L

Bà N.T.L chống gậy đến toà án Caenarfon, Anh

Nhóm người này đã sử dụng các hộ chiếu hợp lệ nhằm đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Anh.

Trong phiên tòa kéo dài 11 ngày tại tòa án Caernarfo, bà N.T.L 71 tuổi, cư trú tại London, đã bị kết tội chủ mưu cấu kết với những người khác vi phạm luật nhập cảnh Anh.

Bên cạnh đó, con trai bà L là Kevin L cùng với hai người phụ nữ khác tên L.T.H và P.H.T cũng không tránh khỏi tội trạng tham gia vào sự vụ phi pháp này.

Các công tố viên Anh lập luận rằng nhóm người này đang thực hiện các hoạt động thương mại. Trong đó bị cáo N.T.L được cho là đã đóng góp rất nhiều thời gian, công sức và đi lại nhiều nơi trên thế giới nhằm tổ chức nhập cảnh trái phép bất chấp luật pháp cho người Việt Nam.

Mặc cho lời buộc tội của cơ quan khởi kiện, cả bà N.T.L và L.T.H đều phủ nhận liên quan đến vụ việc này. Trong khi đó, con trai bà L, người đã đặt các chuyến bay hộ bà L, tuyên bố rằng anh ta chỉ là m vì lòng tốt chứ không liên quan gì đến sự việc phi pháp này.

Theo cáo trạng, vào ngày 5-11-2015, camera an ninh tại sân bay Dublin (Ireland) cho thấy cảnh bà N.T.Lngồi trên một chiếc xe lăn, đi theo cùng là 3 người khác. Ngay sau khi nhập cảnh vào Ireland, bà L đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và bỏ đi.

Một người đàn ông đi cùng với họ tại sân bay Dublin đã cầm hộ chiếu của Tony D. Tuy nhiên theo lời công tố viên Simon Mills, "người đàn ông này đã bị từ chối nhập cảnh và cũng không bị tạm giữ, vì vậy anh ta đã biến mất tăm".

Cơ quan điều tra cũng không rõ người đàn ông này là ai, chỉ biết anh ta đã sử dụng hộ chiếu mang tên Tony D.

Cũng theo lời công tố viên Simon Mills, bị cáo N.T.L đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho một người phụ nữ trẻ tên H.L.H cũng như gửi tin nhắn và lịch bay từ Vienna (Áo) đến Dublin cho cô ta.

Người phụ nữ tên H.L.H đã cập cảng Holyhead từ Ireland vào tháng 11-2015. Cô ta đã sử dụng tên L.T.H nhưng lại xuất trình hộ chiếu mang tên một người phụ nữ khác. H.L.H còn xuất hiện cùng hai người phụ nữ khác tại cảng phà Dublin.

Vụ xét xử lần này cho thấy nước Anh đang trấn áp những băng nhóm tội phạm có tổ chức tham gia vào các đường dây đưa người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Anh, thông qua việc lợi dụng cửa ngõ Liên minh châu Âu (EU) và danh tính những người mang hộ chiếu thật do Anh cấp.

 

 

VietHome(Theo Báo Tuổi Trẻ)