Phát hiện hai lao động bất hợp pháp người Việt Nam tại tiệm nails khu Gosforth

Cuộc kiểm tra đột suất của cơ quan nhập cư vào một salon ở đường High Street, khu Gosforth đã tìm thấy một thiếu niên 15 tuổi và một phụ nữ 36 tuổi đến từ Việt Nam, làm việc bất hợp pháp vì không có giấy phép lao động ở Vương quốc Anh. Salon này có thể bị phạt một khoản tiền lên tới £40,000.

bat lao dong bat hop phap tai ANh

Thiếu niên 15 tuổi đã được đưa tới trung tâm dịch vụ xã hội, còn người phụ nữ đã bị dẫn đi và sẽ phải báo cáo với Bộ Nội vụ trong quá trình xét xử vụ việc. Nếu cơ quan điều tra chứng minh được cô không có quyền ở lại Vương quốc Anh thì cô sẽ bị trục suất.

Tiệm nails kể trên đã được thông báo có thể bị phạt tới £20,000 cho mỗi người lao động bất hợp pháp nếu không thể chứng minh được họ đã kiểm tra các giấy phép làm việc của hai nhân viên này, các giấy tờ có giá trị trong trường hợp này là hộ chiếu hoặc giấy phép làm việc được cung cấp bởi Bộ Nội vụ.

 

Phillippa Russell, người đứng đầu lực lượng thực thi di trú vùng Đông Bắc và Cumbria cho biết: “Sử dụng người lao động bất hợp pháp là hành vi trốn thuế, chủ lao động chỉ phải trả lương rẻ hơn, và gây ra sự không công bằng với những người tìm việc một cách hợp pháp.”

“Chúng tôi rất hoan nghênh những chủ lao động muốn thực hiện đúng luật pháp, nhưng với những ai coi thường luật pháp sẽ phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc.”

“Tôi rất mong những ai có thông tin cụ thể và chi tiết về các trường hợp tình nghi nhập cư bất hợp pháp hãy liên lạc với chúng tôi.”

Cho đến hiện tại, tiệm nails kể trên vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc.

 

 

VietHome (Theo Chronicle Live)