Tù nhân vượt ngục gốc Việt ra đầu thú vì bị dọa giết

Duong, 43 tuổi, đã bị bắt lại sau khi đầu thú với cảnh sát vào hôm qua.

Bac Duong, kẻ vượt ngục vừa ra đầu thú. Ảnh: Orange County Police Department)

Bac Duong, kẻ vượt ngục vừa ra đầu thú. Ảnh: Orange County Police Department

Phát ngôn viên cảnh sát quận Cam Jeff Hallock cho biết y đang hợp tác với chính quyền. Hai tù nhân còn lại là Jonathan Tieu, 20, và Hossein Nayeri, 37 tuổi, được cho là đang lẩn trốn ở thành phố San Jose, Bắc California, và có thể đang trên đường đến Fresno.

Theo Fox News, Duong đã tách khỏi hai đồng bọn và không rõ bằng cách nào trở về thành phố Santa Ana ở Nam California. Đầu ngày hôm qua, y đã liên lạc với một phụ nữ mà y quen ở cửa hàng sửa xe cách nhà tù Central Jail chỉ vài km. 

Lee Tran, thành viên của gia đình chủ cửa hàng, cho hay Duong đến đây tìm chị của anh, Theresa Nguyen. 

Duong mặc áo trắng, quần jeans, trông rất lo lắng, da tái nhợt, ốm yếu, không hề giống với người đàn ông sắc lạnh trên các thông báo truy nã. Y đi quanh cửa hàng vài giây trước khi Theresa nhận ra. Cô chạy đến chỗ Duong, hỏi mình có thể giúp gì và y đã đi đâu những ngày qua. 

Tuy nhiên, Duong chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản: hãy giúp gọi cảnh sát vì y muốn đầu hàng.

"Anh ta rất lo sợ cho tính mạng của mình", Lee Tran kể. "Đó là lý do tại sao anh ta nhờ một trong số chúng tôi giao nộp anh ta cho cảnh sát".

[Caption]Michael Knoski, left, Theresa Nguyen and Lee Tran, employees of Auto Electric Rebuilders in Santa Ana. Nguyen called police at Bac Duongs request. (Mark Boster / Los Angeles Times)

Từ trái sang: Michael Knoski, Theresa Nguyen và Lee Tran, các nhân viên của cửa hàng sửa xe ở Santa Ana. Theresa đã gọi cho cảnh sát theo đề nghị của Duong. Ảnh: Los Angeles Times

Tran cho biết Theresa đã gọi 911 và Duong đứng ngoài cửa hàng cho đến khi lực lượng chức năng có mặt. Anh nhìn thấy y hút thuốc trong lúc chờ đợi bị bắt.

"Con bé đã khóc nức nở", Trach Tran, cha của Theresa, người cũng chứng kiến vụ việc, nhắc đến con gái. "Mọi người đều sợ hãi". 

20 phút sau, cảnh sát có mặt và đưa Duong đi. Hai nguồn tin thi hành pháp tiết lộ với Fox News, Duong khai với cảnh sát rằng băng đảng mà y tham gia đã dọa giết nếu y không đầu thú.

Tri Tran, bạn trai của Theresa, cho hay hai người quen Duong khoảng 10 năm nay. Họ gặp nhau ở khu Little Saigon, nơi Duong thuê trọ. Duong từng làm nhân viên giao hàng nội thất và thi thoảng làm việc ở các công trường xây dựng. Tri tin Duong đã ly hôn vài năm và có hai con trai sống ở San Diego.

Giới chức đã đến cửa hàng gặp Theresa hồi đầu tuần này vì cô từng đến thăm Duong khi y còn trong tù.

"Tôi rất mừng vì anh ta đã làm điều đúng đắn", Tri nói. "Anh ta không còn phải chạy trốn nữa".

Phát biểu trước các phóng viên quây kín cửa hàng, nhân viên có tên Michael Knoski cho rằng Duong đến đây vì muốn kết thúc cuộc truy lùng của cảnh sát trong yên bình. 

"Anh ta quen chúng tôi. Anh ta muốn an toàn. Đó là lý do anh ta đến đây", Knoski nói.

[Caption]Authorities converged at a Santa Ana body shop Friday after getting a call that escapee Bac Duong had appeared at the store and wanted to return to jail. (Mark Boster / Los Angeles Times)

Cảnh sát đến cửa hàng sửa xe để bắt giữ Bac Duong. Ảnh: Los Angeles Times

Duong là người Việt đến Mỹ năm 1991 và trở thành thường trú nhân hợp pháp. Y bị giam giữ không quyền bảo lãnh từ tháng trước với tội danh âm mưu giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, nã súng vào nhà dân, từng sở hữu súng trái phép, cùng các tội danh khác.

Duong, Tieu và Nayeri vượt ngục khỏi nhà tù Central Jail tối 22/1. Tieu và Nayeri được cho là đang chạy trốn bằng chiếc xe màu trắng mà chúng ăn cắp được. 

"Nếu bọn họ đang xem hình ảnh này, chúng tôi muốn họ biết rằng chúng tôi đang áp sát và truy đuổi họ", ông Hallock nói tại một cuộc họp báo. "Chúng tôi sẽ bắt các anh trở lại nhà tù".

Hôm 28/1, cảnh sát bắt giữ Nooshafarin Ravaghi, 44 tuổi, một nữ giáo viên dạy tiếng Anh ở Central Jail. Ravaghi đã cung cấp cho Nayeri bản đồ của toàn khu nhà tù. Hai người còn trao đổi nhiều thư tay "cá nhân và thân mật" nhưng cảnh sát không xác nhận quan hệ tình cảm giữa họ.

Ravaghi sẽ ra tòa vào ngày 1/2.

Anh Ngọc

Theo VnExpress