Bộ Nội Vụ mở chiến dịch truy bắt người Việt

Liverpool là thành phố nổi tiếng của Anh không chỉ vì là nơi xuất thân của ban nhạc The Beatles hay vì cộng đồng người Hoa lâu đời và các món ăn Tàu đặc sắc còn lưu hương vị từ ngày xưa, mà còn là vì là nơi tiêu thụ cần sa lớn kéo theo một hệ thống trồng loại cây bất hợp pháp này để cung cấp cho thị trường tại chỗ.

cannabis-raids-620-486983912

Giữa tháng 11, trên 150 nhân viên công lực đã ập vào trên một chục địa điểm khác nhau để phá vỡ một mạng lưới trồng cần sa thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay. 13 người Việt bị bắt giam và 11 người bị khởi tố cùng lượng cần sa trị giá trên 1 triệu bảng Anh là kết quả đầu tiên của một chiến dịch đặc biệt đã được Cục xuất nhập cảnh UKBA cùng Cảnh sát Merseyside ở Liverpool huy động đặc biệt và tổ chức theo dõi suốt từ 12 tháng trước.

Trước hết, cần sa là một trong những tên gọi của loại cây có chứa chất gây nghiện xếp loại B ở Anh. Người Việt gốc Hoa còn gọi cây này là tài mà. Đây là một loại cỏ đặc biệt cần được chăm sóc đặc biệt vì thu hoạch xong mỗi một gốc “cỏ” này đem bán trên thị trường sẽ là 500 bảng (trên 2.500zl hay gần 20 triệu đồng tiền Việt), chia ra thành từng gói nhỏ bằng cân tiểu ly. . Điểm qua báo cáo của cảnh sát Merseyside ở Liverpool bạn có thể sẽ choáng với con số các vụ bắt giữ trong một chiến dịch hồi đầu năm nay. Chỉ trong một tháng mà cảnh sát đã được lệnh khám 341 căn hộ, phát hiện thấy 211 địa điểm có trồng cần sa, bắt giữ trên dưới 150 nghi phạm, và thu giữ tổng cộng 17.722 cây cần sa ước tính trị giá khoảng 8.861.000 bảng Anh. Tính ra trong vòng North West trong vòng ba năm trở lại đây đã có trên 5.120 xưởng cần sa bị phát hiện với con số 345.000 cây ước tính giá khoảng 140 triệu bảng Anh. Tính ra ngành trồng cỏ chỉ riêng khu vực này đem lại chừng 560 triệu bảng Anh. Mặc dù biết đây là việc làm trái phép và ngoài việc bị cảnh sát bắt còn rất nhiều rủi ro khác như từ bị cướp vào nhà trấn lột tiền hay cướp sản phẩm vừa thu hoạch xong cho đến thiệt mạng vì thanh toán băng đảng, rất nhiều người Việt vẫn tiếp tục gia nhập vào mạng lưới này. Một phần vì lợi nhuận quá hấp dẫn và một phần nữa cũng vì hình phạt chưa thực sự cao và triệt để.

Một khu vườn cân sa loại nhỏ - hướng phát triển mới trong ngành trồng cỏ ở Anh. Trong diện tích một căn phòng nhỏ cải tiến lại từ nhà kho trên gác xép có thể trồng được 300 cây cần sa bán với giá 75.000 bảng cho mối lái. Những người đã có quốc tịch Anh khi bị bắt và xử án thường là không cao lại chỉ cần ngồi tù đủ một nửa thời hạn là được ra. Khi ra tù sẽ được cấp nhà ở xã hội và chế độ lương thất nghiệp - vợ con được các tổ chức xã hội có trách nhiệm chăm sóc trong thời gian ngồi tù lẫn sau đó.

Những người không có giấy tờ thì chỉ cần khai ít tuổi là được tạm thời cho ở lại đến khi đủ 18, được đi học và nhiều cơ hội còn được cấp thẻ định cư ở lại vĩnh viễn. Ngoài ra còn thêm vấn đề về nhận thức xã hội của người Việt Nam và gánh nặng nợ nần nơi quê nhà. Hiện tại chính phủ Anh mới chỉ dùng biện pháp hành chính chứ chưa chú ý đến các hình thức tác động bằng tuyên truyền vào cộng đồng người Việt để làm thay đổi quan niệm và hệ giá trị đạo đức giúp ngăn chặn phong trào trồng cỏ lan rộng, nhất là trong giai đoạn kinh tế toàn cầu suy thoái như hiện nay.

Tuy nhiên, từ vài năm trở lại đây lực lượng biên phòng Anh (UKBA) và cảnh sát bắt đầu phối hợp chặt chẽ hơn trong mục tiêu diệt trừ các mạng lưới trồng cần sa liên quan đến người Việt ở Anh. Nhân viên điều tra từ sở cảnh sát sang làm việc cùng với UKBA và ngược lại, chia sẻ thông tin để làm bằng chứng buộc tội và mở rộng điều tra, cũng như lên kế hoạch theo dõi và tổ chức các đợt truy bắt lớn để báo cáo thành tích, và nhất là tận dụng các nguồn tài chính còn dư ra từ ngân sách, cũng như lấy sự ủng hộ từ công chúng.

Đây là điều mà các bạn đọc ở Việt Nam hay từ các nước đông Âu nên cân nhắc trước khi quyết định vượt biên hay bỏ nhiều tiền làm giấy tờ để nhập cảnh vào nước Anh.

 

Theo Blog http://nguoiromuk.blogspot.co.uk/