Sinh viên Việt bị đâm tại Nhật qua cơn nguy kịch

Sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nhật bị đâm giữa trường đã qua cơn nguy kịch và đang được được chăm sóc rất tốt tại bệnh viện ở thành phố Suita, Osaka.

Ảnh: NHK
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh chụp màn hình: NHK

"Nghiên cứu sinh 28 tuổi tại đại học Osaka đã tỉnh táo và nói chuyện được bình thường", anh Bùi Văn Phố, trưởng ban thông tin - truyền thông của Hội Thanh niên & Sinh viên Việt Nam tại Osaka. Cũng theo anh Phố, nghiên cứu sinh này hiện được chăm sóc rất tốt tại bệnh viện ở thành phố Suita.

Ban chấp hành Hội sinh viên và đại diện lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã đến thăm và làm việc với nhà trường, bệnh viện và cảnh sát địa phương.

Kết luận chính thức về vụ việc sẽ được phía cảnh sát đưa ra trong thời gian sớm nhất.

Theo NHK, chiều ngày 24.7, cảnh sát nhận được thông báo từ nhân viên bảo vệ ở trường ĐH Osaka, tỉnh Osaka cho biết có một nam thanh niên bị đâm vào bụng. Người này chạy vào phòng bảo vệ sau khi bị đâm dao vào bụng, sau đó được đưa đến bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh.

Theo VnExpress