Việt Nam – Vương quốc Anh đẩy mạnh hợp tác phòng, chống mua bán người

Hai bên tiếp tục duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Victoria Pullen, Cục trưởng Cục Thực thi xuất nhập cảnh, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

Chào mừng bà Victoria Pullen và các đồng nghiệp Vương quốc Anh tới thăm, làm việc với Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, chuyến thăm là minh chứng của mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

phong chong mua ban nguoi 1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chào mừng bà Victoria Pullen và các đồng nghiệp Vương quốc Anh tới thăm, làm việc với Bộ Công an.

Trên lĩnh vực thực thi pháp luật, hai cơ quan đã và đang hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH của hai nước. Một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước như: hợp tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép, nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị.

Để nâng cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, góp phần xây dựng lòng tin chính trị, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh.

phong chong mua ban nguoi 1
Quang cảnh buổi tiếp.

Tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết như "Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người năm 2018", "Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh năm 2013", "Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư năm 2004".

Duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép như trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, bàn giao đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân bị mua bán.

phong chong mua ban nguoi 1
Bà Victoria Pullen tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Khẳng định, không có hoạt động mua bán người từ Việt Nam sang Anh diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Bộ Nội vụ Vương quốc Anh trong việc đấu tranh với các tổ chức tội phạm tại Vương quốc Anh và châu Âu có người Việt tham gia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị phía Vương quốc Anh tăng cường tổ chức cho Bộ Công an Việt Nam các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về ngoại ngữ, kỹ năng phát hiện hộ chiếu, giấy tờ giả, đồng thời hỗ trợ các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng, chống di cư trái phép, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống mua bán người. Phối hợp thực hiện các dự án tuyên truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông cộng đồng về di cư an toàn và phòng, chống di cư trái phép.

phong chong mua ban nguoi 1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và bà Victoria Pullen cùng các đại biểu.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp, thay mặt đoàn công tác, bà Victoria Pullen bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hai nước đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt. Quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh với Bộ Công an Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, nội dung hợp tác đã tập trung vào những vấn đề mà hai bên quan tâm, đặc biệt là trao đổi tình hình các loại tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ…

Bà Victoria Pullen khẳng định sẽ là cầu nối quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh.

* Ngay sau buổi tiếp, đã diễn ra Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an tặng ông Mark Holton, Trưởng Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

phong chong mua ban nguoi 1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng ông Mark Holton.

Chúc mừng ông Mark Holton đã được Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Bộ Công an Việt Nam dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là một cách ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực và đóng góp đối với quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ Anh nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh nói chung.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của cơ quan hữu quan của Bộ Nội vụ Anh thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp tích cực của ông Mark Holton.

phong chong mua ban nguoi 1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng ông Mark Holton.

Theo đó, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam tháng 8/2019, ông Mark Holton đã luôn luôn chủ động, tích cực, linh hoạt và có nhiều sáng kiến thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả, trực tiếp đóng vai trò tổ chức, điều phối và tham gia các chương trình phối hợp giữa hai bên trên lĩnh vực thực thi xuất nhập cảnh, di trú, phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cá nhân ông Mark Holton cùng Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Anh tại Việt Nam và các cơ quan hữu quan Vương quốc Anh tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước để ngày càng tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai bên hơn nữa.

Theo congannhandan