Phái đoàn VN gặp gỡ Bộ Nội Vụ Anh tại London để bàn về vấn đề nhập cư trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại London, từ ngày 16-21/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu - đã thăm và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Anh.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ nước chủ nhà Robert Jenrick; thăm làm việc với Cơ quan Phòng, chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA); làm việc với Cảnh sát đô thành Anh (Metropolitan Police) và thăm một số đơn vị trực thuộc Cảnh sát đô thành Anh, bao gồm lực lượng Cảnh sát Bảo vệ yếu nhân Hoàng gia Anh, Trung tâm điều hành Cảnh sát khu vực Lambeth và Bảo tàng phòng, chống tội phạm; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

phai doan vn tai london 1
Phiên hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác tại Anh của đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Anh Robert Jenrick, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước gồm hợp tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép, nâng cao năng lực và hỗ trợ trang thiết bị. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ (MoU) về các vấn đề di cư năm 2004, Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh năm 2013, tổ chức thành công Đối thoại Di cư, Xuất nhập cảnh Việt Nam - Anh lần thứ nhất vào tháng 8/2022 tại Việt Nam. Tháng 7/2023, hai bên đã đồng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện MoU giữa chính phủ hai nước về hợp tác phòng, chống buôn người lần thứ nhất tại Việt Nam. Đây là những tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác thực thi pháp luật nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, góp phần xây dựng lòng tin chính trị, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ, hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực di trú, hồi hương và xuất nhập cảnh, phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm buôn người và đưa người di cư trái phép, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền...; triển khai hiệu quả, đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hợp tác đã ký kết. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên sớm nghiên cứu đàm phán và ký kết Hiệp định về dẫn độ tội phạm để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong tương lai.

phai doan vn tai london 1
Phiên hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh. Ảnh: TTXVN

Sau phiên hội đàm chính thức, hai bên đã tiến hành các phiên họp thảo luận cấp chuyên viên về một số lĩnh vực hợp tác hai nước cùng quan tâm, cụ thể: vấn đề nhận trở lại công dân; phòng, chống giả mạo giấy tờ xin thị thực; truyền thông về di cư an toàn; tổ chức Đối thoại Di cư, Xuất nhập cảnh Việt Nam - Anh lần thứ 2 tại London; xem xét tổ chức phiên tòa kháng cáo trực tuyến cho các công dân Việt Nam bị phía Anh từ chối cho tị nạn; phòng, chống buôn người… Để tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, phục vụ công tác điều tra, xác minh, Bộ Nội vụ Anh đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng, đàm phán và ký kết Thỏa thuận về chia sẻ hồ sơ tội phạm trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Bộ Công an cũng đã thăm và làm việc với Cơ quan Phòng, chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA). Thay mặt đoàn, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn ông Rob Jones - Tổng Giám đốc NCA phụ trách tác chiến - cùng các đồng nghiệp Anh đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Hai bên đánh giá cùng với việc quan hệ giữa Việt Nam - Vương quốc Anh ngày càng được củng cố mạnh mẽ, quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Anh, đặc biệt là NCA, đã ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, tình hình tội phạm ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới và tinh vi. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm đưa người di cư trái phép, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền v.v.., phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực trên các lĩnh vực kỹ thuật hình sự, điều tra tội phạm mạng, kỹ thuật phòng, chống tấn công mạng và hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tiến hành các phiên làm việc với Cảnh sát đô thành Anh và thăm một số đơn vị trực thuộc Cảnh sát đô thành Anh, bao gồm lực lượng Cảnh sát Bảo vệ yếu nhân Hoàng gia Anh, Trung tâm điều hành cảnh sát khu vực Lambeth và Bảo tàng phòng, chống tội phạm. Tại các cuộc tiếp xúc, làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên đẩy mạnh phối hợp công tác, trao đổi tình hình và chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao, sự kiện đặc biệt quan trọng, mục tiêu trọng yếu của mỗi nước,đề nghị phía Anh tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng cơ sở dữ liệu tội phạm; nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát đô thành Anh và Công an thành phố Hà Nội.

Trong thời gian làm việc tại Anh, đoàn công tác đã thăm và gặp mặt cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã thông báo một số tình hình trong nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, kết quả nổi bật về đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an Nhân dân và tình hình hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Anh. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao vai trò của đại sứ quán và Đại sứ Nguyễn Hoàng Long trong việc kết nối Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh, bảo hộ công dân và cầu nối quan trọng trong góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Anh ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ vui mừng và vinh dự đón đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an thăm và làm việc tại Anh đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đã báo cáo với đoàn tình hình địa bàn Anh và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh thời gian gần đây về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thực thi pháp luật, đặc biệt là kết quả hợp tác giữa Đại sứ quán với các cơ quan chức năng của Anh thời gian qua. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh hợp tác thực thi pháp luật là bộ phận quan trọng, thể hiện niềm tin chiến lược và góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Theo Baotintuc