Hơn 321.000 liều vắc xin Anh hỗ trợ về đến Việt Nam

321.760 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca sản xuất đã về đến sân bay Nội Bài tối 15-12, theo thông báo của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam trưa 16-12.

Theo Đại sứ quán Anh, số vắc xin về tối 15-12 nằm trong gói hỗ trợ song phương của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam. Hồi tháng 8 vừa qua, phía Anh cũng đã trao tặng 415.050 liều theo cơ chế tương tự.

Trong tương lai gần, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục cung cấp vắc xin cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. "Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để ứng phó với đại dịch COVID-19", Đại sứ quán Anh khẳng định trong thông báo trên trang Facebook chính thức.

anh ho tro vietnam vaccine
Lô vắc xin Anh hỗ trợ Việt Nam theo cơ chế song phương tại sân bay Nội Bài - Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN ANH

Phần lớn số vắc xin COVID-19 do Anh hỗ trợ là vắc xin AstraZenecaa, sản phẩm của Hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp nghiên cứu, phát triển.

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson cam kết đóng góp ít nhất 100 triệu liều vắc xin cho thế giới nhằm thu hẹp khoảng cách tiêm chủng, giảm bất bình đẳng về vắc xin toàn cầu. Số vắc xin này chủ yếu được tặng cho những nước đang phát triển và thu nhập thấp.

Với các nước đối tác và đồng minh thân cận, London cũng đồng ý cho mượn vắc xin và sẽ nhận hoàn trả lại sau, đúng theo số lượng đã mượn.

Điển hình cho cách làm này là Úc, một quốc gia gần gũi với Anh quốc. Hồi tháng 9 rồi, hai bên đã đạt thỏa thuận về việc Úc sẽ mượn Anh 4 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech để phục vụ chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp trong nước.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Úc ngày 16-12, Canberra đã trả được 1 triệu liều, 3 triệu liều còn lại sẽ chuyển cho Anh trong vòng "vài ngày tới". Theo thỏa thuận, Úc cần trả lại số vắc xin đã mượn trước cuối năm 2021.

Theo Tuổi Trẻ