Dù dự kiến sẽ có khoảng 15.000 cổ động viên (CĐV) Anh xuất hiện ở mỗi trận vòng bảng tại World Cup 2026, đơn vị cảnh sát bóng đá Vương quốc Anh (UK Football Policing Unit - UKFPU) cho biết họ chỉ cử 3 sĩ quan tới Mỹ trong mùa hè này sau khi không thể nhận thêm nguồn tài trợ từ phía nước chủ nhà.

Cảnh sát Anh sẽ đóng vai trò “cầu nối văn hóa” tại World Cup
Theo UKFPU, lực lượng được cử sang Mỹ gồm Giám đốc phụ trách Gareth Parkin cùng hai sĩ quan chuyên trách bóng đá. Đây được xem là sự thay đổi rất lớn nếu so với những giải đấu lớn trước đây của bóng đá thế giới và châu Âu.
Người đứng đầu UKFPU, cảnh sát trưởng Mark Roberts cho biết số lượng sĩ quan được triển khai ở các giải đấu quốc tế thường phụ thuộc vào đề nghị và hỗ trợ từ quốc gia đăng cai.
Tuy nhiên, tại World Cup 2026, các bang của Mỹ không tài trợ cho các đoàn công tác lưu động như trước.
“Đây không phải là lời chỉ trích, mà đơn giản là thực tế hiện nay. Chúng tôi sẽ chỉ có ba sĩ quan làm nhiệm vụ, khác biệt rất lớn so với lực lượng thường được triển khai ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, lần này chúng tôi phải tự chi trả kinh phí nên số lượng nhân sự bị hạn chế”, ông Roberts nói.
Trước đó, UKFPU từng cử khoảng 40 sĩ quan tới Euro 2024 tại Đức nhờ nguồn hỗ trợ từ chính phủ và ban tổ chức. Một cơ chế tương tự cũng được áp dụng tại World Cup ở Qatar.
Dù lực lượng mỏng hơn đáng kể, UKFPU khẳng định họ không dự đoán sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng liên quan đến CĐV Anh tại Mỹ.

Người hâm mộ tuyển Anh luôn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt
Theo ông Roberts, vai trò chính của các sĩ quan lần này là hỗ trợ kết nối văn hóa và phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương tại các thành phố đăng cai.
“Chúng tôi phải nỗ lực để nhấn mạnh rằng người hâm mộ Anh cư xử rất tốt. Họ có thể uống đôi chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với nguy cơ gây mất trật tự. Họ chỉ đang tận hưởng không khí bóng đá”, ông Roberts chia sẻ.
Ông cũng cho biết UKFPU đã tổ chức các buổi thuyết trình trực tuyến cho cả 16 thành phố đăng cai World Cup nhằm hướng dẫn cách tiếp cận và làm việc với CĐV bóng đá Anh. Các trận vòng bảng của tuyển Anh sẽ diễn ra tại Dallas, Boston và East Rutherford (bang New Jersey).
Bên cạnh việc hỗ trợ lực lượng an ninh sở tại, UKFPU cũng muốn truyền tải tới người hâm mộ rằng có những hành vi được xem là bình thường ở Anh nhưng có thể không phù hợp tại Mỹ hoặc các quốc gia đồng đăng cai khác.
“Chúng tôi không dự đoán sẽ có vấn đề gì. Tất cả các cuộc trao đổi với phía địa phương đều diễn ra tích cực và cởi mở. Hiện chưa có điều gì khiến chúng tôi lo ngại”, ông Roberts nhấn mạnh.
Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), khoảng 3.500 vé cho mỗi trận vòng bảng đã được bán cho các CĐV đăng ký trong chương trình hội viên du lịch chính thức.
Ngoài ra còn có khoảng 10.000 – 11.000 người mua vé thông qua cổng bán vé của FIFA và tự nhận là người hâm mộ tuyển Anh.
Bên cạnh đó, khoảng 1.000 người thân và bạn bè của đội tuyển Anh cũng sẽ đồng hành cùng đội tại World Cup 2026. Các nguồn tin từ Hiệp hội CĐV bóng đá Anh (FSA) cho biết nhu cầu vé của người hâm mộ có thể còn tăng mạnh nếu tuyển Anh giành quyền vào vòng 1/8 và thi đấu tại Mexico City.
Trong khi đó, cảnh sát Scotland được cho là một trong số rất ít lực lượng châu Âu khác cử sĩ quan tới Mỹ nhờ nhận được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Scotland. Hoạt động của họ dự kiến tập trung ở khu vực Boston, nơi đội tuyển Scotland sẽ thi đấu hai trận đầu tiên tại sân Foxborough.
Trước thềm World Cup 2026, Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các hướng dẫn du lịch trực tuyến và mua bảo hiểm trước khi tới Mỹ theo dõi giải đấu.
Theo Baovanhoa
