Đàm Vĩnh Hưng nộp bản tuyên thệ 15 trang trong vụ kiện Gerard Williams

Đàm Vĩnh Hưng vừa gửi bản tuyên thệ gồm 15 trang với nhiều nội dung mới liên quan đến vụ kiện Gerard Williams tới Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Orange.

Trong bản tuyên thệ dài 15 trang gửi Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Orange, Đàm Vĩnh Hưng chỉ ra ban đầu anh làm việc với công ty Luật Wilshire. Tuy nhiên, luật sư không biết tiếng Việt còn Đàm Vĩnh Hưng nói tiếng Anh ở mức độ giới hạn.

Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận trước khi bị chấn thương, anh rất thân thiết với vợ chồng ông Gerard Richard Williams.

Trong điều thứ 5 của bản tuyên thệ, Đàm Vĩnh Hưng cho biết vào dịp Lễ Tạ ơn năm 2024, sau khi nam ca sĩ nộp đơn kiện, vợ chồng Gerard Richard Williams mời tới anh nhà của họ ăn tối. Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy không thoải mái nên quyết định gặp vợ chồng Gerard Richard Williams tại một nhà hàng gần nhà họ.

Đàm Vĩnh Hưng kể tiếp: “Khi tôi tới nhà hàng, họ tiếp tục thúc giục tôi tới nhà họ để thảo luận về vụ kiện. Sau đó, tôi nhượng bộ và đến nhà họ vào hôm đó. Khi tới nhà họ, bị đơn, vợ ông ấy cùng nhóm bạn đã phục kích tôi bằng cách thúc giục tôi giải quyết vụ kiện. Tôi thông tin với họ rằng tôi sẽ thoải mái giải quyết vụ kiện khi được bồi thường vì những tổn thương nghiêm trọng, làm thay đổi cuộc đời tôi. Đáp lại, vợ chồng bị đơn đe dọa tôi rất nhiều lần, bao gồm việc dọa sẽ báo cáo tôi đến IRS (Sở Thuế vụ) và Sở Di trú.

damvinhhung UNEX

Theo Đàm Vĩnh Hưng, trong cuộc gặp gỡ, Bích Tuyền tuyên bố các bên nên dừng lại, đóng băng vụ kiện để giải quyết riêng tư, tránh sự chú ý của công chúng.

“Tôi không hiểu hệ thống luật pháp Mỹ vì tôi ít kinh nghiệm. Tôi đã giải thích sự thiếu hiểu biết này với Bích Tuyền. Bích Tuyền nói sẽ giúp đỡ tôi trong suốt quá trình này. Bích Tuyền nói với tôi rằng điều đầu tiên tôi cần làm là nói với luật sư của tôi đình chỉ vụ kiện. Tôi có ít vốn tiếng Anh nên đã dùng AI với sự hỗ trợ của Bích Tuyền để soạn thảo tin nhắn cho luật sư của tôi. Sau khi tôi gửi tin nhắn, luật sư video call cho tôi. Vợ chồng Bích Tuyền đề nghị tôi vào nhà tắm nghe điện bởi họ không muốn luật sư của tôi biết tôi đang trong nhà họ”, Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm.

Sau đó, vợ chồng Bích Tuyền đề nghị Đàm Vĩnh Hưng gửi email cho luật sư để rút đơn kiện. Vợ chồng Bích Tuyền soạn thảo email mẫu gửi cho Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng nghĩ nội dung email Bích Tuyền gửi là đình chỉ vụ kiện nhưng theo lời nam ca sĩ, nội dung lại là bác bỏ vụ kiện có định kiến.

“Tôi đã làm theo yêu cầu của Bích Tuyền. Tôi cắt dán nội dung Bích Tuyền soạn vào email rồi gửi cho luật sư. Tôi hiểu rằng việc gửi email này là hoãn vụ án để bị đơn và tôi tìm ra giải pháp. Vài ngày sau, tôi liên hệ với bị đơn để giải quyết vụ việc, họ lờ tôi đi và không trả lời tin nhắn. Thời điểm đó, tôi cũng biết bị đơn đã đệ kiện tôi.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tôi đã thảo luận, là đàm phán giải quyết ngoài sự chứng kiến của công chúng. Tôi chưa bao giờ ủy quyền cho các luật sư của mình bác bỏ vụ kiện có định kiến”, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định. Bác bỏ vụ kiện có định kiến được hiểu là vụ kiện đã bị bác bỏ và không thể khởi kiện lại.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng thay đổi luật sư sang ông Từ Huy Hoàng. Phía Đàm Vĩnh Hưng liên hệ tòa án để rút lại yêu cầu bác bỏ đơn có định kiến.

Theo ZNews