Các hãng hàng không cảnh báo hệ thống xuất nhập cảnh mới vào Schengen có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong những tháng Hè cao điểm, với thời gian chờ đợi có thể tới 4 giờ hoặc thậm chí lâu hơn.

(Ảnh: EES)
Ngày 11/2/2026, các hãng hàng không châu Âu cảnh báo hệ thống xuất nhập cảnh mới vào Schengen sẽ gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong những tháng cao điểm mùa Hè, đồng thời kêu gọi hành động khẩn trương để xử lý những "vấn đề cốt yếu" gây ra cảnh ùn ứ hiện nay.
Trong bức thư chung gửi tới ông Magnus Brunner, Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư, Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Âu (ACI Europe), Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu (A4E) và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về những "vấn đề cốt yếu" đang gây ra sự chậm trễ hiện nay.
Dù Hệ thống xuất nhập cảnh điện tử (EES) mới chỉ triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 10/2026, thời gian chờ đợi tại các chốt kiểm soát biên giới sân bay tại châu Âu đã lên tới 2 giờ. Các tổ chức hàng không cảnh báo nếu không hành động lập tức, hoạt động xuất nhập cảnh có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong những tháng Hè cao điểm, với thời gian chờ đợi có thể lên tới 4 giờ hoặc thậm chí lâu hơn.
Các tổ chức trên cũng chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân sự kiểm soát biên giới kéo dài cũng như các vấn đề công nghệ chưa được giải quyết liên quan đến hệ thống tự động hóa, từ đó kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xác nhận liệu các thành viên Schengen có được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hệ thống EES cho đến tháng 10 tới hay không, nhằm đảm bảo sự linh hoạt cần thiết để phục vụ lượng khách du lịch khổng lồ trong mùa Hè năm 2026.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc thắt chặt kiểm soát biên giới bằng công nghệ sinh trắc học được xem là bước tiến về an ninh, nhưng đang trở thành "nút thắt" hậu cần đe dọa trực tiếp đến sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không châu Âu.
Tháng 10/2025, EU chính thức khởi động việc triển khai EES tại các cửa khẩu ngoài khối, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động quản lý biên giới. Mục tiêu của hệ thống là tăng cường kiểm soát người ra vào, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và phát hiện sớm các trường hợp lưu trú quá hạn.
Quy định mới yêu cầu công dân ngoài EU khi lần đầu nhập cảnh vào khu vực Schengen - bao gồm hầu hết các nước thành viên EU (ngoại trừ Ireland và Cộng hòa Cyprus), cùng với Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein, sẽ phải đăng ký thông tin cá nhân tại cửa khẩu.
Quy trình này bao gồm quét hộ chiếu, lấy dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt, thay thế hoàn toàn cho hình thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống. Ở các lần nhập cảnh sau, hành khách chỉ cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt thay vì thực hiện lại toàn bộ thủ tục.
Theo kế hoạch, EES sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng, trước khi chính thức vận hành toàn diện từ ngày 10/4/2026.
Theo TTXVN
