Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ở quá hạn visa?

Ở quá hạn visa là điều cực kỳ tệ hại và bạn phải luôn luôn tránh rơi vào trường hợp này. Việc cố tình ở lại khi đã hết hạn visa là hành vi phạm pháp. Nếu bị phát hiện, bạn sẽ bị giam giữ và buộc trục xuất về nước. 

Người ở quá hạn visa không được phép làm việc. Họ còn bị cấm tham gia rất nhiều hoạt động khác theo chính sách môi trường thiếu thân thiện của chính phủ. Chẳng hạn, họ không được quyền thuê nhà, mở tài khoản ngân hàng, lái xe hay khám bệnh. 

Trường hợp bạn rời UK và muốn quay lại

Nếu từng ở quá hạn visa, nhiều khả năng bạn sẽ bị cấm trở lại Anh trong vòng 12 tháng đến 10 năm tùy từng trường hợp cụ thể. Nếu bạn ở quá hạn dưới 30 ngày và tình nguyện rời Anh mà không gây tốn kém chi phí của Bộ Ngoại giao thì bạn sẽ không bị cấm trở lại Anh. Lệnh cấm cũng không áp dụng nếu các thành viên trong gia đình bạn nộp đơn xin trở lại Anh.  

Nếu đã quá hạn visa, bạn có thể nộp hồ sơ xin ở lại (Leave to Remain) không? 

Câu trả lời là không. Bạn phải nộp hồ sơ xin ở lại trước khi visa hết hạn. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp ngoại lệ được quy định ở đoạn 39E bộ Luật Nhập cư thì bạn vẫn có thể xin Leave to Remain dù đã quá hạn visa.

Cụ thể, nếu ở quá hạn trong vòng 14 ngày sau khi visa hết hạn và bạn cung cấp được lời giải thích hợp lý cho việc chậm trễ này, chẳng hạn bạn (hoặc người được ủy quyền) rơi vào trường hợp bất khả kháng thì hồ sơ xin gia hạn của bạn sẽ được xem xét. 

Chẳng hạn như bạn phải điều trị, nằm viện, người thân qua đời, hoặc trường học chậm cấp giấy tờ...  Bạn nên đính kèm lời giải thích cùng bằng chứng cần thiết trong hồ sơ xin gia hạn visa. 

Trường hợp bạn đã nộp hồ sơ trước khi visa quá hạn, nhưng hồ sơ của bạn bị sai sót, thì bạn được nộp lại hồ sơ trong vòng 14 ngày sau khi visa hết hạn.

Trong khoảng thời gian chờ đợi được cấp visa mới, bạn vẫn thuộc diện ở quá hạn visa. Nghĩa là bạn bị cấm làm việc và phải chịu ảnh hưởng của ''môi trường thiếu thân thiện''. 

Viethome (theo immigrationbarrister)