EU sẽ miễn thị thực cho công dân Anh hậu Brexit

Hội đồng Liên minh châu Âu đã đồng ý miễn thị thực đi lại trong phạm vi liên minh đối với công dân Anh, thậm chí trong bối cảnh Anh rời khỏi khối mà không có thỏa thuận.

Theo Đài RT ngày 1.2, các đại sứ EU tại Brussels đã bật đèn xanh cho công dân Anh đi lại trong khu vực Schengen trong thời gian ngắn hậu Brexit (Anh rời EU) mà không cần thị thực. Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU sẽ sớm ký kết thông qua thành luật.

Các quy định của EU chỉ ra rằng việc miễn thị thực phải dựa trên điều kiện có qua có lại. Chính phủ Anh cũng tuyên bố rằng họ sẽ không yêu cầu công dân EU phải có thị thực du lịch tới nước này trong vòng 90 ngày.

Tháng trước, Nghị viện châu Âu ủng hộ các đề xuất cho miễn thị thực đi lại ngay cả trong trường hợp Brexit mà không có thỏa thuận. Trong trường hợp Brexit mà không có thỏa thuận nào, việc miễn thị thực sẽ được áp dụng từ ngày 30.3.2019.

Trước đó, Chính phủ Anh cho biết những hộ chiếu còn thời hạn 15 tháng sẽ không được chấp nhận khi đi du lịch các nước Schengen. 

Các hộ chiếu Anh hiện nay được gia hạn tới 10 năm 9 tháng. Khoảng thời gian 9 tháng đó sẽ không còn được chấp nhận trong khu vực Schengen nếu Brexit không thỏa thuận xảy ra.

Hộ chiếu của tất cả du khách Anh phải còn hạn ít nhất 6 tháng nếu muốn vào hầu hết các nước EU, nhưng hạn chỉ được tính từ mốc 9,5 tháng kể từ khi hộ chiếu được cấp. Bộ Nội vụ ước tính quy định này sẽ ảnh hưởng 3,5 triệu người Anh nếu họ không sớm gia hạn hộ chiếu.

Biên tập mục du lịch của trang Which? cho hay: "Mọi người sẽ bị sốc khi phát hiện họ bị chặn lại ở sân bay và không thể thực hiện chuyến du lịch của mình, ngay cả khi hộ chiếu của họ còn hạn tới 15 tháng. Điều này sẽ khiến hàng triệu người phải sắp xếp lại kế hoạch du lịch của mình. Chính phủ và các hãng du lịch phải khẩn cấp thông báo cho khách hàng thông tin này, để không ai bị bỏ rơi ở cửa khởi hành. 

Viethome (theo Metro)