Vụ đột kích quy mô lớn của ICE tại nhà máy Hyundai không chỉ gây chấn động cộng đồng nhập cư mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan tác, bất chấp việc một số lao động có giấy phép hợp pháp.
Hàng trăm lao động Hàn Quốc, bị bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh Hyundai-LG ở Georgia (Mỹ), về tới sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 12/9/2025.
Truyền thông Mỹ ngày 15/9 cho biết một cuộc khủng hoảng gia đình đã bùng phát sau cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú (ICE) tại công trường xây dựng nhà máy pin của tập đoàn ôtô Hyundai (Hàn Quốc) tại bang Georgia hôm 4/9 vừa qua, bắt giữ 475 lao động - được xem là vụ bố ráp tại nơi làm việc lớn nhất trong 20 năm.
Phần lớn trong số này là người Hàn Quốc, đã bị đưa về nước, song hàng trăm lao động gốc Mỹ Latinh vẫn đang rơi vào cảnh pháp lý mập mờ, thậm chí mất liên lạc. Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cho biết họ nhận được hàng trăm cuộc gọi khẩn từ gia đình, nhiều trẻ nhỏ khóc tìm cha mẹ.
Một số công nhân bị thu điện thoại, xếp hàng dài để thẩm vấn, thậm chí phải trốn trong hệ thống thông gió hoặc hồ chứa gần đó để tránh bị bắt.
Giới luật sư và các nhà hoạt động xã hội cho biết nhiều người bị bắt có giấy phép làm việc hợp pháp, bao gồm các trường hợp thuộc Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư từ khi còn nhỏ (DACA), người xin tị nạn, hoặc thậm chí có bằng lái xe của bang Georgia (chỉ cấp cho người cư trú hợp pháp). Một số bị giam giữ dù có cùng giấy tờ hợp pháp như đồng nghiệp nhưng không được thả.
Luật sư Charles Kuck nhận định: “Chính quyền Trump đã mở rộng định nghĩa ‘tội phạm,’ coi gần như mọi người không phải công dân đều là đối tượng trục xuất. Đây là vấn đề lớn.”
Khủng hoảng càng nặng nề khi nhiều lao động bị bắt là trụ cột duy nhất của gia đình, khiến người thân rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu sữa cho trẻ em.
Địa phương còn chịu thêm cú sốc kinh tế khi một nhà máy khác là International Paper sắp đóng cửa, sa thải 800 người.
Tổ chức Grow Initiative cho biết họ hỗ trợ bất kể tình trạng di trú, nhưng hầu hết các gia đình kêu cứu đều khẳng định người thân của họ có giấy phép làm việc hợp pháp vào thời điểm bị bắt.
Nỗi lo kinh tế làm lung lay chiến dịch truy quét nhập cư của ông Trump
Đây được coi là chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất của ICE trong vài tháng qua, thể hiện cam kết của họ về biện pháp mạnh tay đối phó với những lao động nhập cư trái phép. Nhưng nó cũng thổi bùng thịnh nộ tại Hàn Quốc, đồng minh và đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, đồng thời có nguy cơ làm suy yếu dòng tiền đầu tư từ nước ngoài vào ngành sản xuất mà ông Trump đang cố gắng thúc đẩy.
Tổng thống Trump đã đình chỉ việc trục xuất để cân nhắc cho phép số công nhân Hàn Quốc tiếp tục ở lại nhằm giúp hoàn thành nhà máy, theo các quan chức ở Seoul.
Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã rất tức giận và điều máy bay đưa hầu hết những công nhân này về nước. Seoul cũng tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về chiến dịch truy quét của ICE, nhằm xem xét họ có các hành động vi phạm về nhân quyền hay không.
Phản ứng quyết liệt từ Hàn Quốc, cùng nỗi lo sợ trong cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ, dường như đã khiến ông Trump chùn bước. Tổng thống Mỹ ngày 14/9 khẳng định "không muốn khiến nhà đầu tư vào Mỹ hoảng sợ hay nhụt chí".
"Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư cùng nhân viên của họ, sẵn sàng tự hào nói rằng chúng tôi sẽ học hỏi và thậm chí còn làm tốt hơn trong lĩnh vực của chính họ vào thời điểm nào đó trong tương lai không xa", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.
Thay đổi lập trường của ông Trump không chỉ khiến các đồng minh cực hữu giận dữ, mà còn gây hoang mang cho các đặc vụ ICE, những người đang thực thi chính sách trục xuất do Tổng thống chỉ đạo.
"Ông ấy không hướng tới việc thanh lọc người nhập cư theo chủ nghĩa bản địa như phần còn lại của chính quyền", David J. Bier, giám đốc nghiên cứu nhập cư tại Viện Cato, nhận xét. "Tổng thống luôn là người thích thử nghiệm, nhưng đồng thời, ông ấy luôn có một điểm yếu trước những nhu cầu kinh tế từ góc độ kinh doanh".
Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson trong khi đó cho hay Tổng thống Trump "cực kỳ nhất quán về chính sách nhập cư", khẳng định bất kỳ ai có suy nghĩ ngược lại chỉ cho thấy họ "thiếu hiểu biết cơ bản về chương trình nghị sự của ông".
Nhưng trên thực tế, ông Trump dường như cũng đã từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn đối với vấn đề thị thực sinh viên, khi nó được cho là có thể làm đảo lộn sức khỏe tài chính của các trường đại học. Theo thống kê, du học sinh tới Mỹ thường đóng học phí cao hơn sinh viên bản địa, mang lại nguồn thu quan trọng cho các trường đại học ở nước này, đặc biệt là sinh viên tới từ Trung Quốc.
Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio thông báo chính quyền sẽ "mạnh tay thu hồi" thị thực của sinh viên Trung Quốc và "xem xét kỹ lưỡng hơn" đơn xin cấp thị thực trong tương lai từ Trung Quốc.
Gần hai tháng sau, Tổng thống Trump gây sốc cho các đồng minh bảo thủ khi thông báo sẽ cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc vào các trường đại học Mỹ. "Tôi thích sinh viên từ các quốc gia khác đến đây", ông nói. "Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu thiếu họ không? Hệ thống đại học của chúng ta sẽ nhanh chóng sụp đổ".
Nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, người có quan điểm cứng rắn về nhập cư, lập tức phản ứng bằng câu hỏi tại sao chính quyền lại cho phép "600.000 sinh viên từ Trung Quốc chiếm lấy cơ hội của sinh viên Mỹ chúng ta?". "Chúng ta không được để điều đó xảy ra", bà viết trên mạng xã hội X.
Laura Ingraham, người dẫn chương trình kênh Fox News, đã chất vấn Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick về việc liệu cho phép 600.000 sinh viên Trung Quốc vào học có phải là "đặt nước Mỹ lên trên hết không?". Bộ trưởng Lutnick trả lời rằng điều này dựa trên "góc nhìn kinh tế" của Tổng thống.
Hồi tháng 6, Tổng thống Trump thừa nhận rằng chương trình nghị sự về nhập cư của ông đang gây tổn hại cho một số ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp. "Những nông dân tuyệt vời và những người trong ngành kinh doanh khách sạn, giải trí nói rằng chính sách nhập cư rất quyết liệt của chúng ta đang lấy đi các công nhân giỏi, lâu năm, vốn đáp ứng những công việc gần như không thể thay thế", ông viết trên mạng xã hội.
Cùng ngày, ICE đưa ra hướng dẫn yêu cầu các đặc vụ tránh tiến hành những chiến dịch bắt người nhập cư tại nơi làm việc đối với một số ngành, trong đó có khách sạn và nhà hàng. Nhưng vài ngày sau, ICE rút lại hướng dẫn, tuyên bố tất cả hoạt động vẫn được duy trì.
Mark Krikorian, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, nhóm ủng hộ hạn chế nhập cư, cho biết lợi ích doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ đã tác động không nhỏ đến những quyết sách từ các chính quyền do đảng Cộng hòa lãnh đạo. Bất chấp những thay đổi quan điểm của Tổng thống Trump, Krikorian vẫn tin rằng lợi ích doanh nghiệp sẽ không thể làm suy yếu chương trình nghị sự trục xuất nhập cư mà chính quyền Trump đang tiến hành.
Các đồng minh với Tổng thống Trump thừa nhận ông khá nhạy cảm với ý kiến từ giới lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang ngày càng lo lắng về hậu quả mà chính sách siết nhập cư của ông gây ra với hoạt động kinh doanh của mình.
"Tổng thống là một doanh nhân. Ông ấy sẽ lo ngại khi mọi người nói 'bạn biết đấy, tôi không thể kinh doanh được nữa'", Kenneth Cuccinelli, cựu quyền thứ trưởng an ninh nội địa Mỹ trong chính quyền ông Trump, cho hay.
Theo Vietnamplus