Sinh con lấy quốc tịch, hành trình vạn dặm

Trẻ em Việt có quốc tịch Mỹ, Canada… không chỉ oách, mà còn có nhiều thuận lợi khi du học. Đặc biệt có thể đưa bố mẹ sang định cư. Đó là lý do nhiều đại gia Việt không ngại chi tiền để “chạy” quốc tịch ngoại cho con.

Chẳng ngại vượt đường sá xa xôi, không người quen biết để đến Mỹ, chị H.Lan (25 tuổi, ngụ Q.1) chỉ với một mong ước duy nhất là con có quốc tịch ở xứ cờ hoa này.

Vượt vạn dặm… sinh con

Mang thai gần 30 tuần, chị H.Lan “mừng húm” khi xin được visa du lịch Mỹ trong thời gian 3 tháng. “Trước đó, tôi từng đến Mỹ du lịch nên đoán biết chắc 80% lần này mình sẽ xin được visa nên “canh” thời điểm mang bầu sao cho khớp. Vì là con so nên dù đã hơn 7 tháng nhưng vẫn không thấy rõ bụng. Hy vọng việc sinh con ở Mỹ sẽ thuận lợi, con có quốc tịch như dự định của mình” - chị H.Lan khấp khởi.

Cũng “tham vọng” sinh con lấy quốc tịch, Hà Nguyễn (30 tuổi) tranh thủ trong thời gian chăm chồng du học ở Mỹ “đúc” em bé. Ẵm đứa con mới sinh mang quốc tịch của “thiên đường” này, Hà Nguyễn mừng ra mặt: “Chuyện du học và định cư của con sau này mình không còn phải lo lắng nữa. Đó là chưa kể, con còn bảo lãnh được cha mẹ và người thân sang định cư Mỹ”.

Chọn Canada làm nơi “khai hoa nở nhụy”, chị Nguyễn Thị Mơ (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) kể, là nhờ vào người bà con ở Trung Quốc giới thiệu dịch vụ du lịch sinh con có quốc tịch Canada. Chị Mơ cho biết, ở Canada, những bà bầu sang đây sinh con bằng đường du lịch là hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, ở Việt Nam chị Mơ không có đầu mối nên phải nhờ người quen giới thiệu dịch vụ này ở Trung Quốc, bởi nơi này đã đưa rất nhiều sản phụ sang Canada sinh con theo con đường “du lịch thai sản”. “Con mình nếu trở thành công dân Canada thì không chỉ được hưởng các chính sách về giáo dục nơi này, mà còn có nhiều phúc lợi khác như du học, ở lại làm việc…” - chị Mơ nói.

Mặc dù chồng có quốc tịch Anh nhưng vợ chồng chị Lan Hương đều làm việc và sinh sống chủ yếu ở Việt Nam. Hơn nữa, chồng chị Hương cũng không còn người thân nào ở Anh. Thế nhưng gần tới ngày sinh, chị vẫn quyết tâm sang Anh sinh con. “Luật quy định chỉ cần có bố hoặc mẹ có quốc tịch Anh, trẻ em sinh ra tại Anh thì sẽ mang quốc tịch này nên không có lý do gì mình không hưởng quyền lợi đó. Mặc dù sang đây chi phí đắt đỏ, không người thân nhưng vì con, mình chấp nhận hết. Con có quốc tịch Anh thì sau này đi học, làm việc cũng đều thuận lợi hơn” - bà mẹ trẻ quyết đoán.

Vượt cạn: 50.000 USD

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ tìm cách hạn chế quyền trẻ em sinh ra ở Mỹ là có ngay quốc tịch Mỹ. Nghe tin này, chị P.U (27 tuổi, kế toán trưởng một công ty nước ngoài) sốt vó với việc sinh con. Trường hợp chị P.U là đã có thẻ thường trú của Mỹ nhưng do chưa có quốc tịch Mỹ nên chị muốn sang Mỹ sinh để lấy quốc tịch cho con. “Mình phải sinh con sớm trước khi người ta không công nhận trẻ em sinh ra ở Mỹ là công dân nước này. Mình có lợi thế là bác sĩ dự đoán con sinh mổ, nên nếu cần thiết, mình sẽ yêu cầu được mổ sớm” - sản phụ nói.

Theo những người đã từng ra nước ngoài sinh con, chi phí ít nhất phải từ 30-50.000USD (800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng). Số tiền này phụ thuộc vào việc sinh thường hay sinh mổ, chi phí khám thai, chi phí ăn ở, đi lại. Đó là chưa kể khoản chi phí để lo visa, các loại thủ tục nhập cảnh trước đó và vé máy bay.

Nhiều bà mẹ bầu xuất ngoại sinh con không có người thân chăm sóc, họ phải tự thân lo cho mình sau sinh nên không ít người tủi thân. Như trường hợp chị H.Lan phải một thân một mình vượt cạn nơi đất khách vì chồng không đậu trong kỳ phỏng vấn xin visa. Trong chuyến bay nhiều giờ đồng hồ liền, lại liên tục thay đổi áp suất, nhiệt độ khiến chị có nguy cơ động thai. Khi thai mới hơn 8 tháng, bác sĩ chỉ định mổ cứu thai. Nhìn đứa con đỏ hỏn chỉ nặng chưa tới 2,5kg được nuôi trong lồng ấp, người mẹ trẻ thấy ân hận bởi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm con sinh thiếu tháng, nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế, với thai phụ, 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là giai đoạn nhạy cảm nhất, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể bị sẩy thai hoặc sinh non. Khi đi máy bay, việc thay đổi áp suất có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Đối với người bình thường, khi máy bay cất cánh, hạ cánh còn có cảm giác đau tai và rất khó chịu. Việc thay đổi áp suất, khi máy bay cất cánh, hạ cánh có thể làm rối loạn tuần hoàn nhau thai, gây nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Hương Lan, Phó khoa Sản bệnh viện Q.2 cho biết: “Thai phụ khi phải đi những chuyến bay xa, ngồi lâu, tư thế không thoải mái cũng gây mệt mỏi. Việc đến một nơi xa lạ, thay đổi múi giờ, môi trường sống, thói quen sinh hoạt cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai phụ và thai nhi. Khi mang thai trên 34 tuần thì thai phụ không được đi máy bay”.

BS Lan cũng lưu ý, đối với phụ nữ mang thai trước 34 tuần, nếu đi máy bay mà cảm thấy không yên tâm cho thai nhi thì có thể dùng thêm thuốc dưỡng thai. Tuy nhiên, khi dùng bất cứ loại thuốc nào thì đều cần có sự tư vấn, thăm khám của bác sĩ chuyên khoa.

Tại Mỹ, khi đủ 21 tuổi, đứa con này có thể xin cấp thẻ xanh (thẻ cư trú hợp pháp) cho ba mẹ của mình. Còn ở Canada, việc bao thẻ xanh cho phụ huynh cũng đang dần được cởi trói khiến ngành công nghiệp du lịch sinh con tại nước này ngày càng hấp dẫn. Theo thống kê công bố hồi tháng 7/2018, tỷ lệ sinh của những người mẹ quốc tịch nước ngoài tại Canada tăng vọt trong 3 năm trở lại đây.

Viethome (theo Tiền Phong)