Thợ nail Việt đùa quá trớn bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em

tho nail dua qua tron
Thông Nguyễn 30 tuổi

Một nhân viên làm móng gốc Việt ở Anderson, tiểu bang Indiana (Mỹ), đã bị bắt giữ vào thứ 5 sau khi bị tố cáo sờ soạng trẻ em.

Sự việc xảy ra tại Lux Nails vào ngày 19 tháng 10. Cảnh sát thành phố Anderson nhận được điện thoại từ một người phụ nữ cáo buộc nhân viên làm móng tại đây đụng chạm vô lối con trai bà nhiều lần.

Theo chứng thư bắt giữ, Thông Nguyễn 30 tuổi bị bắt với cáo buộc tội danh đại hình mức độ 4 lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi.

Theo lời khai của người phụ nữ, bà đến Lux Nails và được nghi can làm móng chân. Khi Nguyễn làm móng xong, con trai bà đến ngồi vào chiếc ghế đặt giữa mẹ mình và anh ta. Lúc đó, Nguyễn lấy tay cù lét vào háng cậu bé. Người mẹ thấy vậy, liền đẩy tay anh ta ra. Con trai bà cũng bảo Nguyễn không được đụng vào chỗ đó.

Nhưng Nguyễn lại dở trò lần nữa, vừa sờ háng con trai bà vừa cười. Người phụ nữ cho biết, bà gọi quản lý đến để bà ta có thể giải thích chuyện gì xảy ra. Hai bên nói qua nói lại, và cuối cùng người mẹ gọi 911, trình báo sự việc.

Theo chứng thư bắt giữ, cảnh sát đã đến kiểm tra băng hình giám sát trong tiệm. Băng hình cho thấy, Nguyễn đưa tay ngang hông, về phía trước người bé trai, người mẹ phản ứng, và Nguyễn một lần nữa đưa tay vào vùng háng đứa trẻ.

Qua thông dịch Việt ngữ, Nguyễn giải thích cho cảnh sát chuyện gì xảy ra. “Thông dịch nói, Nguyễn quen với văn hóa Việt Nam, việc đùa giỡn, đụng chạm hay cù lét trẻ em là chuyện bình thường, kể cả ở bộ phận sinh dục” chứng thư ghi.

Cảnh sát hỏi Nguyễn có đụng vào dương vật của bé trai hay không, và thông dịch cho biết Nguyễn trả lời ‘Có.’ Cảnh sát hỏi ‘tại sao Nguyễn lại làm như vậy?’ Qua thông dịch, anh ta trả lời vì đứa trẻ đáng yêu và đùa nghịch.

Thông Nguyễn được đưa về nhà tù quận Madison, đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Lux Nails trên FaceBook cho biết, họ không biết tại sao Nguyễn lại có quyết định tệ như vậy.

“Kể từ khi chuyện xảy ra, chúng tôi đã sa thải nhân viên đó, và rất lấy làm hổ thẹn trước những hành động của anh ta,” tiệm đăng trên Facebook. “Ở Lux Nails, chúng tôi thực sự mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng và những người xung quanh. Tuyên bố này không phải là lời biện minh cho bất kỳ hành động nào của nhân viên cũ. Chúng tôi đang suy ngẫm về cơn ác mộng do sự việc lần này gây ra, nhằm cải thiện kinh nghiệm của mọi khách hàng đến cơ sở chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình và đã được chấp nhận, và thực sự mong điều này không bao giờ lặp lại. Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất.”

Hiện chưa rõ nếu bị kết tội, Thông Nguyễn sẽ đối diện với bản án tối đa như thế nào.

Baocalitoday (Theo Fox 59)