Tiệm nails, tiệm làm tóc ở những điểm nóng Covid-19 vẫn có thể mở cửa

Các tiệm làm tóc và tiệm nails không phải ngay lập tức đóng cửa tại các điểm nóng Covid-19 mặc dù những ngành nghề có thể gặp phải nhiều hạn chế.

Theo đó, quán rượu và quán bar ở những khu vực được coi là có "nguy cơ rất cao" sẽ buộc phải đóng cửa theo hệ thống phong tỏa 3 cấp độ mới được công bố.

nailstaidiemnong

Tiệm nails tại khu vực Thành phố Liverpool tạm thời vẫn được phép hoạt động

Hiện tại, Khu vực Thành phố Liverpool (LCR) là khu vực duy nhất được xếp vào cấp 3. Chính quyền địa phương cũng đồng ý đóng cửa các trung tâm giải trí, phòng tập thể dục, cửa hàng cá cược và sòng bạc.

Bậc ba yêu cầu các quán bar và quán rượu phải đóng cửa nhưng cho phép chính quyền địa phương tham gia xây dựng các hạn chế bổ sung nếu cần thiết. Hướng dẫn của Chính phủ cho biết các qui định mới có thể bao gồm liên quan đến các dịch vụ chăm sóc cá nhân và dịch vụ có tiếp xúc gần hoặc các hoạt động có nguy cơ cao nhất.

Như vậy là tiệm nails và thẩm mỹ viện ở LCR tạm thời không phải đóng cửa, tuy nhiên việc này có thể thay đổi khi có quyết định mới. 

Ở các khu vực có Cảnh báo rất cao khác, tùy vào quyết định của chính phủ và hội đồng địa phương, tiệm nails có thể phải tạm dừng hoạt động.

Hội đồng Làm đẹp Anh đã kêu gọi phong tỏa mức ba loại trừ các tiệm làm tóc và tiệm nails.

Một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn Làm tóc và Chăm sóc Sắc đẹp (NHBF) tiết lộ rằng hơn 40% cơ sở làm đẹp không chắc chắn họ có thể trụ được đến Giáng sinh.

Các chủ tiệm cho biết tâm lý lo sợ về việc phong tỏa lần hai, gia tăng làm việc tại nhà trong khi các sự kiện xã hội bị cấm tổ chức đã dẫn đến sự sụt giảm trong nhu cầu của khách hàng đối với những bộ tóc hay móng tay đắt tiền.

Làn sóng bắt buộc đóng cửa thứ hai có thể khiến nhiều cửa hàng phải dừng hoạt động vĩnh viễn.

Trước đó, các tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện được thông báo họ có thể mở cửa trở lại vào tháng Bảy nếu tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch nghiêm ngặt, chẳng hạn như trang bị cho tất cả nhân viên thiết bị bảo hộ và yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.

Chính phủ cho biết các biện pháp nhắm tới quán rượu và quán bar bởi vì ngoài tiếp xúc giữa các hộ gia đình, nơi có khả năng lây truyền cao nhất là khách sạn.

Các bộ trưởng tuyên bố các quán rượu là nguyên nhân gây ra một phần ba số vụ bùng phát Covid-19, bất chấp các nhà kinh tế cảnh báo còn quá ít bằng chứng về việc này. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trước đó đã thông báo Chính phủ sẽ bao trả 2/3 lương cho nhân viên nếu nơi làm việc của họ bị buộc phải đóng cửa trở lại.

Các mức trong hệ thống cảnh báo mới như sau:

Cấp 1 –Rủi ro trung bình: Hầu hết Vương quốc Anh đang được đặt ở cấp độ này

Cấp 2 - Rủi ro cao: Được áp dụng tại các khu vực đang bị phong tỏa

Cấp 3 - Nguy cơ rất cao:  Bậc cao nhất được đưa ra nếu tỷ lệ lây nhiễm tại một số khu vực nhất định không giảm

Hầu hết các khu vực của đất nước sẽ được bao phủ bởi cảnh báo trung bình, có nghĩa là các biện pháp trên toàn quốc như cấm tụ tập quá 6 người và lệnh giới nghiêm lúc 10 giờ tối sẽ vẫn có hiệu lực.

Người dân tại các khu vực có mức cảnh báo Rất cao sẽ bị cấm tụ tập với bạn bè và người thân, trong nhà cũng như ngoài vườn.

Trước các chỉ trích, Boris Johnson cho biết một hệ thống phong tỏa đơn giản được tiêu chuẩn hóa là giải pháp duy nhất để tránh tình trạng phong tỏa toàn quốc và cho phép một số bộ phận của nền kinh tế tiếp tục hoạt động.

Gần đây, các nhà khoa học đã cảnh báo các bệnh viện ở khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất đang có nhiều bệnh nhân hơn cả trước đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ nhất hồi tháng 3 vừa qua.

Viethome (Theo Evening Standard)