Ngành Nails nói gì về Kế hoạch Kinh tế Mùa đông của Bộ trưởng Tài chính

Cùng tìm hiểu về Kế hoạch Kinh tế Mùa đông của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và ảnh hưởng của nó đến các cơ sở làm đẹp, tiệm nails, spa và thẩm mỹ viện.

wintereconomicnail

Hôm 24/9 vừa rồi, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã công bố Kế hoạch Kinh tế Mùa đông tại Hạ viện nhằm mục đích bảo vệ việc làm trong mùa đông tới.

“Làn sóng thứ hai của Covid-19 và các biện pháp phòng dịch đặt ra rất nhiều thử thách cho nền kinh tế vừa mới phục hồi của đất nước ……nhưng mục tiêu chính của chúng tôi vẫn không thay đổi - hỗ trợ việc làm của mọi người, với phương pháp và các chính sách được cải thiện”, ông Sunak nói.

Kế hoạch hỗ trợ việc làm mới vào tháng 11

Một kế hoạch mới đã được công bố nhằm hỗ trợ tiền lương của người lao động, cho phép những người sử dụng lao động giảm số giờ làm của nhân viên thay vì cho họ nghỉ việc.

Chương trình Hỗ trợ Việc làm (Jobs Support Scheme) sẽ kéo dài sáu tháng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11. Người lao động được hỗ trợ cần phải làm việc tối thiểu 33% số giờ làm bình thường. Chính phủ và chủ doanh nghiệp, mỗi bên sẽ trả 1/3 số lương bị mất do cắt giảm giờ làm. Bản kế hoạch ước tính những người lao động sẽ nhận được ít nhất 77% tiền lương thông thường.

Chính sách sẽ có hiệu lực cho đến tháng 4 năm 2021 và tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều được hỗ trợ, trong khi các doanh nghiệp lớn chỉ có thể nộp đơn xin tham gia nếu doanh thu giảm. Các doanh nghiệp trước đây chưa tham gia chính sách trả lương cho người tạm nghỉ (Coronavirus Job Retention Scheme/Furlough Scheme), kết thúc vào tháng 10,  cũng có thể đăng ký chương trình mới này.

Ngoài ra, người sử dụng lao động tham gia Furlough Scheme và tiếp tục cho nhân viên đi làm với số giờ ít hơn sau tháng 10 này sẽ nhận được 1,000 bảng trong khi vẫn có thể nhận hỗ trợ từ Jobs Support Scheme. Theo Chính phủ, điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp đưa nhân viên đang tạm nghỉ đi làm trở lại.

Đối với các lao động tự do, Chương trình Hỗ trợ Thu nhập cho Người Làm việc Tự do (Self-Employed Income Support Scheme), đang được mở rộng với "các điều khoản tương tự" với chương trình hỗ trợ việc làm hiện có, mặc dù khoản tiền hỗ trợ sẽ giảm đi.

Khoản trợ cấp chịu thuế đầu tiên vào đầu tháng 11 sẽ có giá trị tương đương 20% lợi nhuận trung bình trong 3 tháng, được thanh toán trong một lần duy nhất, tối đa 1,875 bảng . Khoản hỗ trợ thứ hai sẽ kéo dài ba tháng từ đầu tháng 2 năm 2021 đến cuối tháng 4 năm 2021, nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.

Các chi tiết quan trọng khác trong Kế hoạch Kinh tế Mùa đông

Kế hoạch furlough chắc chắn sẽ kết thúc. Bộ trưởng Tài chính nói rằng đây là một sự lựa chọn khó khăn, nhưng tiếp tục giữ người dân ở nhà sẽ là  “sai lầm cơ bản”.

wintereconomicnail1

Ông Sunak khẳng định furlough scheme chắc chắn sẽ kết thúc

Bộ trưởng cũng công bố Vat Deferral - gói thanh toán VAT không lãi suất trong 12 tháng. Các doanh nghiệp tham gia sẽ không phải trả thuế giá trị gia tăng VAT một lần duy nhất vào cuối tháng 3 năm 2021 mà có thể nhiều chia thành đợt thanh toán nhỏ hơn với 0% lãi suất trong vòng 1 năm.

Chương trình Pay as You Grow : Chính phủ sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay tiền trong thời kỳ khủng hoảng.

“Các khoản vay có thể được gia hạn từ 6 đến 10 năm, giúp giảm gần một nửa số tiền trả nợ trung bình hàng tháng”, ông Sunak nói, “Chủ doanh nghiệp cũng có thể chỉ trả lãi hoặc tạm ngừng thanh toán nếu họ ‘thực sự đang gặp khó khăn’ trong tối đa sáu tháng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng”.

Ngoài ra, ông Sunak đang hủy bỏ việc tăng thuế VAT cho hai trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch - khách sạn và du lịch. Thuế VAT dự kiến ​​tăng từ 5% lên 20% vào tháng 1 năm 2021, nhưng đối với các lĩnh vực này, thuế VAT sẽ vẫn ở mức thấp hơn 5% cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Tiền vay do Gián đoạn Kinh doanh bởi Coronavirus (Coronavirus Business Interruption Loans) sẽ được gia hạn lên đến 10 năm.

Chính phủ sẽ tiếp tục công bố một chính sách mới vào đầu năm sau.

Bình luận của Chuyên gia

Bà Hilary Hall, cựu giám đốc điều hành  của Công đoàn Các doanh nghiệp Làm tóc và Chăm sóc Sắc đẹp NHBF, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo với Chính phủ rằng các doanh nghiệp làm đẹp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi kế hoạch trả lương cho người tạm nghỉ kết thúc vào tháng 10 trong khi việc kinh doanh vẫn đang ở dưới mức bình thường. Chúng tôi cũng kêu gọi cho phép người lao động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp – một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, được tham gia Furlough Scheme và Self-Employed Income Support Scheme. Những người sử dụng lao động trong ngành vẫn phải thanh toán tiền lương mặc dù việc kinh doanh chưa hồi phục. Điều này cho thấy Chương trình Hỗ trợ Việc làm vẫn còn nhiều hạn chế”.

c6812a7f f35

Bà Hilary cho rằng Chính phủ vẫn chưa hỗ trợ ngành nails, làm tóc và chăm sóc sắc đẹp một cách hiệu quả

Bà Hall cũng bày tỏ sự khó hiểu khi các lĩnh vực làm đẹp như nails, làm tóc, spa không được giảm thuế VAT xuống còn 5% cho đến cuối tháng 3 năm 2021 như ngành khách sạn và giải trí.

“Việc giảm VAT xuống 5% là sự thúc đẩy cần thiết cho ngành làm đẹp, do có rất ít chi phí mà các salon và tiệm làm tóc có thể yêu cầu hoàn thuế VAT ”, bà Hall nhận định.

Viethome (Theo Professional Beauty)