Nghị sĩ kêu gọi đóng cửa tiệm cắt tóc, tiệm nails và thẩm mỹ viện

Các tiệm làm tóc, tiệm nails trên khắp đất nước cũng phải đóng cửa để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, một nghị sĩ vừa cảnh báo.

David Morris, một nghị sĩ Bảo thủ đại diện cho khu vực Morecambe và Lunesdale ở Lancashire, tin rằng các cơ sở này rất có khả năng là nơi dễ lây lan căn bệnh đã giết chết hơn 355 người Anh.

Các quán bar, câu lạc bộ, nhà hàng và cơ sở giải trí đã bị chính phủ yêu cầu đóng cửa, nhưng ông Morris muốn các tiệm làm tóc, thẩm mỹ viện và tiệm nails được thêm vào danh sách đó.

Chính trị gia 54 tuổi, người từng sở hữu sáu tiệm làm tóc và là một cựu stylist, phát biểu: “Thợ làm tóc thường không đeo găng tay khi cắt tóc. Hiếm ai cắt tóc được khi đeo găng cả. Họ chạm vào người khác trung bình 1.000 lần cho mỗi lần cắt tóc. Họ ở rất gần các cá nhân khác.

“Tôi không muốn thấy những đồng nghiệp cũ của mình phải đóng cửa tiệm, nhưng tôi cũng không muốn họ bị bệnh hoặc lây lan virus."

“Các thợ cắt tóc làm việc với rất nhiều khách hàng mỗi tuần và vấn đề cần được giải quyết ngay bây giờ."

Tây Ban Nha, Ý và các nước châu Âu khác đã phong tỏa hoàn toàn đất nước do coronavirus. Ông Boris Johnson từng mô tả cách tiếp cận của các nước bạn mang tính chống lại bản năng yêu tự do của người Anh, nhưng ông đồng thời ám chỉ Vương quốc Anh có thể sẽ làm theo.

Chính phủ Anh hiện đã cấm người dân ra đường trừ một số trường hợp nhất định, áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm khắc nhất kể từ sau Thế chiến II.

"Tôi phải ra chỉ đạo rất đơn giản cho người dân Anh: Các bạn phải ở nhà. Điều quan trọng chúng ta cần làm là ngăn bệnh dịch lây lan giữa các hộ dân", Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trên truyền hình đêm 23/3. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong ít nhất 3 tuần.

Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, sử dụng dịch vụ y tế hoặc đi làm nếu đảm nhiệm những công việc đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Johnson cho biết cảnh sát sẽ có quyền xử phạt người cố tình vi phạm lệnh cấm và giải tán những nơi tụ họp đông người.

"Các bạn không nên gặp gỡ bạn bè. Nếu có người rủ gặp mặt, hãy nói 'không'. Người dân nên tránh gặp thân nhân nếu không sống cùng một nhà", Thủ tướng Anh nói thêm. Cửa hàng, phòng gym và địa điểm tôn giáo sẽ bị đóng cửa, mọi hoạt động xã hội, bao gồm cả đám cưới, sẽ phải hoãn. Tuy nhiên, các đám tang vẫn được tổ chức.

Đây là những biện pháp giới hạn nghiêm khắc nhất được áp dụng tại Anh kể từ sau Thế chiến II, khiến nước này gần như bị phong tỏa dù chưa quyết liệt bằng một số nước châu Âu như Italy và Tây Ban Nha.

Anh hiện ghi nhận 6.650 ca dương tính nCoV, trong đó 335 người đã chết.

VietHome (Theo Mirror)