Tiệm nail ở Farnham đối mặt khoản phạt £40,000 bảng vì thuê thợ quá hạn visa

Một tiệm nail đang đối mặt khoảng phạt £40,000 sau khi 2 người thợ ở đây bị lực lượng di trú bắt giữ.

Tiệm F. Nails ở The Borough bị các nhân viên nhập cư tới kiểm tra vào hôm Thứ Năm, ngày 16/1/2020. Có 2 người thợ quốc tịch Việt Nam bị phát hiện ở quá hạn visa. 

Thông báo từ Bộ Nội Vụ xác nhận một cô gái 21 tuổi và một nam thanh niên 22 tuổi đã bị tạm giam tại trung tâm giam giữ người nhập cư chờ ngày trục xuất khỏi UK.

Trả lời tờ Herald, một nhân viên giấu tên ở tiệm nail cho biết cô gái kể trên tìm đến tiệm 10 ngày trước đó để xin việc làm. Sau đó, cô được mời quay trở lại thử việc khoảng 2-3 tuần. Lúc bị bắt giữ, cô chỉ mới thử việc được 4 ngày.

Khi vào thử việc, cô gái đã trình một bức ảnh chụp giấy tờ cho phép làm việc của cô, nhưng sau đó nhân viên di trú phát hiện giấy tờ này là giả.

Theo Herald, sau sự việc lần này, Bộ Nội vụ đã yêu cầu chủ tiệm phải kiểm tra thông tin visa và giấy tờ được phép lao động trước khi ký hợp đồng với người xin việc.

Người nhân viên giấu tên này tiếp tục kể với Herald rằng chàng trai 22 tuổi đi cùng cô gái đến thử việc ở tiệm. Anh này tâm sự mình vừa mất việc. Sau đó anh được cho làm các việc vặt học nghề ở tiệm. Không ai rõ điều kiện visa của anh là như thế nào. 

Tiệm F. Nails đang đối diện khoảng phạt 40.000 bảng.

Bộ Nội vụ sau đó xác nhận tiệm nail này sẽ đối mặt mức phạt £20,000/mỗi thợ làm việc bất hợp pháp, trừ khi chủ tiệm giải trình được rằng họ đã kiểm tra giấy tờ đầy đủ trước khi nhận thợ.

Nếu không, họ sẽ bị phạt tổng cộng £40,000.

Một thông báo từ Bộ Nội vụ có đoạn: ''Cơ sở kinh doanh này đã nhận được một thông báo về khoản phạt tài chính trừ khi họ chứng minh được rằng họ đã kiểm tra giấy tờ đáp ứng điều kiện làm việc của người lao động trước khi nhận việc, chẳng hạn đã kiểm tra hộ chiếu và giấy cho phép làm việc do Bộ Nội vụ cấp''.

Viethome (theo Farnham Herald)