Tiệm nail Việt bị tước giấy phép vì sản phẩm chứa chất ung thư và thuê người trái phép

Việc các tiệm nails của người Việt bị Bộ Nội Vụ hay Council tới kiểm tra đã xảy ra thường xuyên, nhưng các tiệm nails Việt bị tổ chức Trading Standard ( Tổ Chức Giám Định Chất Lượng Bảo Vệ Người Tiêu Dùng ở Anh ) tới tận nơi kiểm tra chất lượng sản phẩm thì đây là lần đầu tiên VietHome thấy xảy ra ở Anh Quốc. 

Vụ việc vừa diễn ra ở Camberwell, London đang rấy lên lo ngại ngành nails của người Việt sẽ có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới, khi mà các sản phẩm sử dụng trong tiệm nails bị soi xét kĩ hơn. Dưới đây là thông tin chi tiết vụ việc vừa xảy ra, VietHome đang muốn liên lạc với những người chủ này để hỏi rõ ràng tình tiết hơn nhưng chưa được. 

Một tiệm nail ở Camberwell đã bị tước giấy phép vào ngày 16/1/2020 do vi phạm quá nhiều luật xoay quanh việc thuê người bất hợp pháp và sử dụng đồ nails không bảo đảm an toàn .

Hồi tháng 4/2019, Lực lượng Biên phòng UK đã đột kích vào tiệm A. Nails trên đường Camberwell và phát hiện 4 người quốc tịch Việt Nam làm việc ở đây, 2 trong số đó di cư vào Anh bất hợp pháp.

Một người chưa đủ tuổi. 2 người khác không được phép làm việc theo điều kiện nộp đơn xin tị nạn của họ.

''Người phụ nữ đứng sau quầy tính tiền đã cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt trên phố'', cảnh sát cho biết trong bảng báo cáo với hội đồng địa phương. 

Vào ngày 21/11/2019, cùng với Tổ Chức Giám Định Chất Lượng Trading Standards, cảnh sát đã tiến hành một vụ đột kích khác cũng tại tiệm nail này. Chỉ 1 trong 3 người có mặt ở tiệm là có giấy phép làm việc.  

Trading Standards cũng tịch thu một lượng lớn chai gel móng tay để đem về kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy các chai gel có chứa thành phần cấm có khả năng gây ung thư.

Trước tòa, nữ đương sự khai rằng cô đã không biết về tình trạng nhập cư của những người bị bắt hồi tháng Tư, cô tuyển dụng thông qua trung gian.

Khi các ủy viên hội đồng cho rằng những người Việt có mặt trong tiệm đều là nhân viên của tiệm, cô này phủ nhận, nói rằng họ là bà con của một người thợ có bằng nail.

Cô cũng khẳng định mình không biết các sản phẩm gel trong tiệm chứa thành phần nguy hiểm vì cô mua từ một nail supply  '' có danh tiếng'' ở Peckham.

Tuy nhiên, lời khai của đương sự không đủ thuyết phục cho những lỗi này và  đã bị toà bác bỏ  , tước giấy phép mở shop. 

(Ảnh minh họa)

Một tiệm khác là L. Nails cùng nằm trên đường Camberwell -  bị đưa ra tòa để xử xem chủ tiệm có được phép tiếp tục mở tiệm hay không. Tuy nhiên phiên tòa bị hoãn tới ngày 12/2 khi các ủy viên hội đồng phát hiện đương sự không hiểu tiếng Anh. 

5 người Việt Nam đã bị bắt vì tội liên quan tới nhập cư tại shop này vào tháng 7 năm ngoái.  Một vụ đột kích khác vào tháng 10 lại khiến 2 người nữa bị bắt, và ''nhiều thợ nail khác không nằm trong diện được phép làm việc''.

Một tiệm làm đẹp khác là Sabrina Beauty Salon ở Peckham's Rye Lane cũng phải ra tòa hôm nay, nhưng phiên nghe xử đã bị hoãn. 8 người Trung Quốc ở tiệm này đã bị bắt vào tháng 10 vì các tội liên quan đến nhập cư sau khi đi lậu vào Anh. 

Cảnh sát đã đưa ra nhiều lo ngại về tình trạng bóc lột lao động ở 3 cơ sở này. 

Những người thợ làm manicure, pedicure và nail extension ở Southwark buộc phải có ''bằng trị liệu đặc biệt''. 

Ngành công nghiệp làm móng đang rơi vào tầm ngắm của nhà chức trách vì đây là cục nam châm thu hút nạn buôn người. 

Các cơ quan sức khỏe cũng lo ngại tình trạng nhiễm hóa chất độc hại ở thợ nail, đau nhức xương khớp do phải ngồi khom lưng nhiều giờ. Các cơ sở không đạt chuẩn còn là cơ sở truyền mầm bệnh. 

Viethome (theo Southwarknews)