4 thợ nail không giấy tờ người Việt bị phát hiện ở Clydebank và Dumbarton

4 thợ nail nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt trong cuộc đột kích 3 tiệm nail tại West Dumbartonshire.

Cảnh sát Scotland và Lực lượng Di trú Bộ Nội vụ đã kết hợp thực hiện chuyên án đột kích các tiệm nail ở Dumbarton và Clydebank vào sáng ngày 14/11. 

Cảnh sát đã đổ bộ tiệm H. Nail Spa trên phố Alexander ở Clydebank, tiệm F.S Nails and Spa trên phố High ở Dumbarton và tiệm tóc móng V.H-U Nails ở Trung tâm Mua sắm Clyde trên đường Carintha Way, Clydebank.

Tại H. Nail Spa, lực lượng di trú đã phát hiện một người đàn ông 39 tuổi nhập cư bất hợp pháp và không được phép làm việc. Người này đang bị giam giữ chờ trục xuất về VN. 

Tại tiệm F.S Nails and Spa, một phụ nữ 42 tuổi đã bị phát hiện nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Người này được yêu cầu phải thường xuyên trình diện văn phòng nhập cư và hồ sơ của cô đang được xem xét. 

Tại tiệm tóc móng V.H-U Nails, hai nam giới 22 và 23 tuổi đã bị phát hiện nhập cư bất hợp pháp vào Anh và không được cấp phép làm việc. Hai người này cũng phải thường xuyên trình diện văn phòng di trú.

Tất cả những người này đều đến từ Việt Nam. 

Đại diện Bộ Nội vụ xác nhận cả 2 tiệm V.H-U Nails và F.S Nails and Spa có thể đối mặt với khoảng phạt lên tới 20,000 bảng trên mỗi nhân viên bất hợp pháp bị phát hiện, trừ khi họ có thể xuất trình các bằng chứng cho thấy họ đã kiểm tra giấy tờ hợp lệ của những người này trước khi nhận vào làm. 

Đại diện Cảnh sát Scotland cho biết: ''Cảnh sát đã tiến hành một chuyên án trong khu vực Clydebank vào hôm thứ Năm ngày 14/11 với nhiều đơn vị khác, bao gồm Bộ Nội vụ. Công tác điều tra đang được tiến hành. 

Được biết các nhà chức trách cũng đã tiến hành kiểm tra tiệm R. Nails nằm trong Trung tâm Mua sắm Clyde vào đầu giờ chiều cùng ngày. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện được điều gì bất thường ở đây.

Viethome (theo eveningtimes)