Khách hàng bị hoại tử ngón tay nặng nề sau khi làm infill

Một phụ nữ suýt nữa đã bị mất ngón tay sau khi đến làm móng tại một tiệm nail. Theo Metro, người phụ nữ này đến một tiệm nail quen ở Tuggerah, Úc vào hôm 29/7. Cô đã làm ở đây nhiều lần và không có vấn đề gì.

Người phụ nữ giấu tên suýt chút nữa đã bị hoại tử ngón tay nếu cô ấy không kịp phẫu thuật. (Ảnh: Facebook)

Sau khi làm xong infill xong, cô phát hiện đầu ngón tay có dấu hiệu đau và sưng. Ngày hôm sau, cô đến phòng cấp cứu ở một bệnh viện và được cho thuốc kháng sinh kèm lời giới thiệu đến phòng chấn thương chỉnh hình.

Người phụ nữ uống thuốc kháng sinh nhưng ngày hôm sau, cô phát hiện ngón tay càng đau và sưng to hơn. Hôm sau nữa, vết sưng đã lan rộng. 

Khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng và phải phẫu thuật để loại bỏ nhiễm trùng ngay. Lúc này, ngón tay của cô đã chuyển sang đen. 

Lúc đầu, vết nhiễm trùng chỉ ảnh hưởng khá nhỏ ở đầu móng. (Ảnh: Facebook)

''Đến sáng thứ Sáu, tình trạng đã nặng nề đến mức ngón tay tự vỡ và xì mũ'', cô viết trên Facebook. May mắn ca phẫu thuật thành công và vết nhiễm trùng được khử trùng sạch sẽ. Nhưng người phụ nữ vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nâng cao nhận thức về những rủi ro khi đi làm móng ở các tiệm nail. 

Vết nhiễm trùng nhanh chóng lan rộng và chuyển màu đen, dấu hiệu hoại tử nặng nề. (Ảnh: Facebook)

Cô cho rằng nguyên nhân nhiễm trùng là do người thợ làm móng đã không khử trùng dụng cụ sau mỗi lượt khách. Cô cảnh báo khách hàng hãy tự kiểm tra dụng cụ dùng để cắt da xem nó đã được khử trùng trước khi dùng chưa. 

''Mục đích bài đăng của tôi là cảnh báo các bạn những hậu quả khôn lường có thể xảy ra sau khi làm móng. Nhớ lại, tôi thấy công tác vệ sinh ở cơ sở này không được tốt lắm. Các thợ nail cứ dùng bộ dụng cụ đó cho hết khách này đến khách khác, không thấy họ khử trùng gì cả. Tôi chưa từng nghĩ sơ sót này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy'', cô viết. 

Người phụ nữ phải phẫu thuật ngón tay nhiễm trùng nghiêm trọng. (Ảnh: Facebook)

Người phụ nữ này không phải là nạn nhân đầu tiên bị nhiễm trùng do các dụng cụ kém vệ sinh ở tiệm nail. Vào đầu năm nay, cô Brittany Guyatt ở Swindon (Anh) cũng bị một người thợ thô bạo cắt phải khi làm acrylic. Xem thêm trường hợp của cô này tại đây: Người mẹ suýt phải cắt ngón tay vì bị thợ nail bào phạm vào

Hãy xem đây là những bài học không chỉ cho khách mà cho cả thợ ở tiệm nail. Hãy nâng cao quy trùng khử trùng dụng cụ ở tiệm nail của bạn, để tránh những trường hợp xấu nhất xảy ra. 

Viethome (theo Metro)