Giúp nàng chọn độ dài váy phù hợp

SKĐS - Khi thiếu nữ còn ở tuổi xuân thì 20-24, họ có thể tự tin diện những chiếc váy ngắn và siêu ngắn, từ tuổi 24-27 đã cần chọn váy có độ dài hơn.

Nguyên tắc “vàng”

phái đẹp là không nên “khoe” thân thể quá nhiều. Đôi khi, bạn vì tham khoe ra những nét sexy để có ngoại hình thật bốc lửa mà mặc những chiếc váy quá ngắn hoặc hở cổ quá sâu, nhưng như thế bạn sẽ rất dễ trở thành nạn nhân của các vụ đồn thổi và scandal mà bạn không hề mong muốn. Tất nhiên, váy mặc đi làm nơi công sở sẽ khác với váy dạ hội hoặc váy đi chơi nhưng dù vậy thì cũng vẫn có một quy tắc chung của thời trang thường được ngầm định rằng khi thiếu nữ còn đang ở tuổi xuân thì 20 - 24, họ có thể tự tin diện những chiếc váy ngắn và siêu ngắn, từ tuổi 24 - 27 đã cần chọn váy có độ dài hơn.

Giúp nàng chọn độ dài váy phù hợp

Trong khoảng từ tuổi 28 - 34 hãy cộng thêm chiều dài cho váy từ 5 - 8cm, và bước sang tuổi U50, kiểu váy an toàn thường dài qua gối là vừa đẹp. Quy tắc này không chỉ làm cho người phụ nữ dù ở tuổi nào cũng vẫn duyên dáng mà còn đem đến cho họ sự thoải mái tự tin mỗi khi xuất hiện. Rất nhiều người đẹp được coi là biểu tượng thời trang cũng nhờ phần nào họ áp dụng linh hoạt và khôn khéo những nguyên tắc này.

Váy công sở

Giờ đây, phong cách ăn mặc công sở đã cởi mở, phóng khoáng và hiện đại hơn trước rất nhiều. Những bộ đầm gợi cảm ngày một xuất hiện với tần suất cao hơn và được sự ủng hộ nhiều hơn từ các đồng nghiệp nam và nữ. Thế nhưng, mặc váy thế nào để vừa đẹp, vừa thoải mái mà vẫn giữ được sự kín đáo, không phô trương thái quá, không làm phân tán tư tưởng của những người xung quanh và phù hợp với môi trường làm việc mới là điều quan trọng. Mặc dù chưa có một văn bản nào quy định cụ thể về cách ăn mặc nơi công sở, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, đã đến công sở thì phải ăn mặc sao cho lịch sự.

Giúp nàng chọn độ dài váy phù hợp

Độ dài, ngắn của chiếc váy phụ thuộc vào môi trường làm việc, từng hoàn cảnh, từng kiểu dáng cũng như chất liệu của vải.Thông thường, một chiếc váy văn phòng chỉ cần dài trên hoặc dưới đầu gối 5cm là đẹp. Độ dài đó vừa đủ giúp bạn tạo sự kín đáo cần thiết lại vẫn khoe được sự gợi cảm, quyến rũ của đôi chân. Khéo léo và tinh tế một chút, bạn có thể sử dụng kết hợp cùng chiếc quần tất (dày hay mỏng là tùy thời tiết) thì váy có ngắn hơn một chút vẫn có thể chấp nhận được.

Phụ nữ thời đại ngày nay rất cần biết mặc đẹp và hợp thời trang. Ðó là cách tự tôn trọng bản thân mình và tôn trọng những người mà mình tiếp xúc. Cho dù là váy công sở hay là váy dạ hội, hy vọng với sự lựa chọn thông minh của mình, bạn sẽ luôn có những ngày thật vui với những chiếc váy đẹp mà không phải lo lắng!

Trái lại, nếu mặc những chiếc váy dàitới tận bắp chân nhưng lại xẻ cao đến tận đùi khi đến công sở thì hoàn toàn không hợp lý. Một chiếc váy quá mỏng, quá bó thì dù không ngắn thì cũng không nên xuất hiện ở chốn văn phòng vì nó vừa khiến người mặc khó khăn, lúng túng khi vận động, di chuyển, vừa khiến người khác có cái nhìn thiếu thiện cảm…Dáng váy công sở cũng không nên may quá xòe với chất liệu mềm rủ vì dễ bị tốc khi có gió và dễ hớ hênh khi đứng lên ngồi xuống. Một lưu ý nữa là khi mặc váy ngắn, dù ngồi ở đâu bạn cũng nên vắt chéo chân để giữ cho mình sự kín đáo.

Váy đi chơi

Váy đi chơi phố hay váy dạ tiệc thì tiêu chí đẹp và nổi bật được tính lên hàng đầu nhưng như thế không có nghĩa là nó muốn ngắn và hở như thế nào cũng được. Có 3 kiểu váy có thể giúp bạn luôn thanh lịch và nổi bật:

Váy cocktail:là loại váy ôm sát ngực và eo, phần thân dưới thường dài ngang đầu gối. Nếu trước đây váy cocktail chỉ có thể mặc tới các bữa tiệc thì hiện nay, người ta đã cho ra những mẫu váy cocktail có thể mặc tới nơi công sở rất thanh lịch và nền nã. Đầm cocktail có khá nhiều mẫu thiết kế khác nhau cho nhiều phom dáng, ôm, suông, xéo, rủ… Tuy nhiên dáng ôm chất liệu hơi dày và có tính co giãn vẫn là đẹp và hợp lý nhất vì nó khiến bạn luôn tự tin và nổi bật.

 

Giúp nàng chọn độ dài váy phù hợp

Váy sequin:

là loại váy dài may bó sát dành cho nữ hoàng của các buổi tiệc. Lấp lánh, bắt mắt, quyến rũ, huyền ảo… là những gì mà trang phục sequin mang lại. Vốn là mốt của những năm 60, 70 nay quay lại, thời trang sequin lấp lánh còn được gọi là thời trang disco, là bí quyết của những cô nàng tiệc tùng nổi bật và gợi cảm, tuy nhiên chớ lạm dụng đường xẻ kẻo sẽ trở thành phản cảm.

Váy lệch vai (one shuuld): xuất hiện rất thường xuyên trên thảm đỏ các lễ trao giải. Đây là mẫu váy các sao ưa thích vì nó giúp họ khoe được đường cong tối đa mà lại không bị quá hở hang. Váy lệch vai thường có kiểu dáng dài, thướt tha và lộng lẫy với những họa tiết nhấn đơn giản và tinh tế. Mẫu váy này thích hợp cho những buổi dạ hội và hoàn toàn không phải là kiểu váy có thể tới công sở.

Nguyễn Ngô Ngọc Vi

Theo Suc Khoe Doi Song