Những người trong độ tuổi này sẽ được giảm 10% tại Iceland vào thứ Ba hàng tuần kể từ 24 tháng 5.
Người mua hàng cần xuất trình bằng chứng về độ tuổi, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc thẻ đi xe buýt hoặc đường sắt cho người già. Chiết khấu sẽ bao gồm tất cả các sản phẩm và không có mức chi tiêu tối thiểu.
Ưu đãi được đưa ra khi các siêu thị tranh giành khách hàng, với giá thực phẩm tăng với tốc độ nhanh nhất trong 40 năm.
Iceland cho biết họ quyết định hỗ trợ người trên 60 tuổi sau khi Age UK tiết lộ 3/4 người lớn tuổi ở Anh (9.4 triệu người) đang lo lắng về chi phí sinh hoạt.
Đây là siêu thị đầu tiên của Vương quốc Anh khởi động chương trình này.
Giáng sinh năm ngoái, Iceland cũng thử nghiệm cung cấp phiếu mua hàng trị giá 30 bảng cho những người về hưu và công ty cho biết họ hiện đang cân nhắc triển khai toàn quốc cho mùa hè này.
Ảnh minh họa
Richard Walker - giám đốc điều hành Iceland, cho biết chuỗi siêu thị có “lịch sử lâu đời” trong việc hỗ trợ khách hàng lớn tuổi, bao gồm cung cấp giờ mua sắm dành riêng cho người già và người dễ bị tổn thương trong đại dịch.
Ông Richard nói: “Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã khiến việc hỗ trợ những khách hàng càng trở nên quan trọng hơn, đó là lý do tôi tự hào rằng Iceland đang tìm ra những cách mới để hỗ trợ họ, bao gồm cả việc ra mắt chương trình giảm giá. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ giúp tất cả những người cao tuổi cắt giảm chi phí”.
Đợt khuyến mại được công bố sau khi chuyên gia tài chính Martin Lewis cảnh báo có thể xảy ra “bạo loạn” vì giá thực phẩm tăng. Lạm phát đã tăng lên 9% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 4 - mức cao nhất kể từ năm 1982.
Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ hóa đơn điện và khí đốt tăng cao, khi hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi chi phí năng lượng tăng chưa từng có.
Ngoài ra, chi phí nhiên liệu và thực phẩm cũng tăng đột biến, với hóa đơn mua sắm trung bình dự kiến sẽ tăng 271 bảng trong năm nay. Một loạt cú sốc về nguồn cung, do Brexit và cuộc khủng hoảng năng lượng đến cuộc chiến ở Ukraine, đã góp phần làm tăng chi phí.
Nhiều siêu thị cũng giảm giá để cạnh tranh. Asda sẽ tung ra một loạt sản phẩm có giá cả phải chăng mang tên “Just Essentials” trong tháng này.
Vào tháng trước, Morrisons đã thông báo giảm giá trung bình 13% cho hơn 500 mặt hàng, và Sainsbury’s sẽ giảm giá 150 sản phẩm phổ biến nhất, bất chấp chi phí tăng cao.
Tuy nhiên, Andrew Bailey - thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, cho biết "không thể làm được gì nhiều" về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khi dự đoán giá thực phẩm sẽ tăng cao trong những tháng tới.
Bộ trưởng Rishi Sunak cũng thừa nhận vài tháng tới sẽ rất khó khăn. Chính phủ đã bị chỉ trích vì không thể giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn. Ông Sunak nói với Liên đoàn Công nghiệp Anh ông “sẵn sàng làm nhiều việc hơn nữa” để giúp đỡ các hộ gia đình - nhưng lại không công bố biện pháp mới.
Viethome (Theo Metro)