Cô gái giận điên khi chiếc quần size 12 ở Primark nhỏ hơn quần size 8 ở New Look

Một phụ nữ đã tức điên sau khi mua một chiếc quần size 12 ở Primark mà phải chật vật mãi mà vẫn không thể nhét vừa, trong khi đó cô mặc vừa quần jean size 8 mua ở New Look.

Việc thử quần khi đi mua sắm quả là cơn ác mộng với mọi chị em, tìm được chiếc quần vừa người chẳng bao giờ là chuyện dễ. Thông thường chúng ta hay băn khoăn giữa 2 size, tùy thuộc cửa hàng mà bạn mua đồ.

Mới đây trên TikTok, 1 phụ nữ đã chia sẻ cơn giận dữ của mình sau khi mua chiếc quần size 12 ở Primark mà cô không thể nào kéo khóa được. Nhưng cô lại mặc vừa quần jean nhỏ hơn 2 size mua từ New Look.

Ally Marie cho biết cô thuộc size 10, nhưng quyết định chọn chiếc quần size 12 trên móc áo vì nghĩ nó trông hơi nhỏ. Nhưng khi mang về nhà, cô không thể kéo khóa vì quần quá chật. 

size quan ao primark 2
Ally Marie không thể mặc vừa size quần 12 của Primark.

''Primark trêu đùa kiểu gì thế này? Đây là chiếc quần size 12, còn tôi chỉ có size 10, nhưng vẫn cố tình mua size 12 vì nghĩ kiểu quần này trông hơi nhỏ. Vậy mà tôi vẫn không thể kéo quần lên được. Tôi không thể nhúc nhích. Tôi vừa mới mặc chiếc quần size 8 của New Look và nó rất vừa vặn'', cô nói. 

Khi đặt cùng một chỗ so sánh 2 chiếc quần với nhau, chiếc quần size 12 rõ ràng là nhỏ hơn quần size 8, dù lẽ ra nó phải lớn hơn đến 2 size. ''Primark chuyện này thật nực cười, bảo sao người ta luôn phải đấu tranh với cân nặng'', cô nói.

size quan ao primark 2
Cô mặc vừa chiếc quần jean size 8 của New Look.

size quan ao primark 2
Quần size 12 của Primark rõ ràng nhỏ hơn quần size 8 của New Look.

Rất nhiều người chia sẻ video của Ally Marie, vì họ cũng gặp phải vấn đề tương tự. Không chỉ ở Primark, mà mỗi thương hiệu quần áo đều có kiểu size không giống nhau. Do đó khách hàng khó mà biết size đồ nào vừa với họ. 

Một người nói: ''Đó là lý do tôi chọn mặc legging. Size nào cũng vừa''.

Một người khác nói: ''Đừng để ý đến nhãn mác, tất cả đều sai bét kể cả ở những thương hiệu lớn''.

Người thứ 3 viết: ''Tôi cũng thế, tôi phải mua size lớn hơn dù bản thân chỉ size 10. Rốt cuộc họ lấy số đo từ đâu vậy?''

Người phát ngôn Primark cho biết: ''Số đo quần áo là yếu tố rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp và đội ngũ kĩ thuật để đảm bảo chất lượng luôn đạt tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất quần áo theo dữ liệu Size UK, nhưng chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng liên hệ với chúng tôi nếu họ băn khăn về vấn đề kích cỡ''.

Viethome (theo Mirror)