Phiên bản búp bê Barbie của Nữ hoàng Anh

Nhân sinh nhật tuổi 96 hôm nay và Đại lễ sắp diễn ra của Nữ hoàng Elizabeth II, Barbie ra mắt phiên bản búp bê tôn vinh bà.

Búp bê Barbie phiên bản Nữ hoàng Elizabeth II mặc váy dạ hội màu ngà, đeo dải ruy băng xanh lam. Diện mạo vương giả của búp bê phiên bản giới hạn trở nên hoàn hảo hơn với chiếc vương miện được thiết kế dựa trên vương miện Fringe của Nữ hoàng Mary từng được Nữ hoàng Anh đội trong đám cưới với Hoàng thân Philip, cùng các phụ kiện khác.

bup be barbie nu hoang 1
Biên bản búp bê Barbie Nữ hoàng Anh. Ảnh: Matthel

Nhà sử học và giảng viên Kate Williams, tác giả cuốn Our Queen Elizabeth, cho biết: "Sự trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II có sức ảnh hưởng phi thường, đóng vai trò lớn mà rất ít phụ nữ có được. Là người trị vì lâu nhất nước Anh, người đầu tiên đón Đại lễ Bạch Kim, Nữ hoàng đã cống hiến hết mình để phụng sự, làm việc và chứng kiến thế giới thay đổi bất ngờ.

Năm 1952, thời điểm Nữ hoàng lên ngôi, phụ nữ chưa được khuyến khích đảm nhận vai trò này. Các nhà chính trị bày tỏ sự nghi ngờ về một người trị vì trẻ tuổi là nữ giới. Nhưng bà đã chứng tỏ rằng họ sai, thể hiện mình là nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao tài ba.

bup be barbie nu hoang 1

Khi Nữ hoàng ăn mừng cột mốc đại lễ này, thật tuyệt vời khi thấy một thương hiệu mang tính biểu tượng như Barbie phát hành những búp bê nhân vật nữ quan trọng trong lịch sử có tác động như các nhà lãnh đạo, người sáng tạo và người tiên phong với các thế hệ mới".

Theo People, búp bê phiên bản Nữ hoàng Elizabeth II nằm trong bộ sưu tập Tribute Series của Barbie, được khởi xướng năm ngoái. Búp bê đầu tiên trong bộ sưu tập này là phiên bản nữ diễn viên Lucille Ball. Nhờ tài năng hài hước và sự nhạy bén trong kinh doanh, Ball đã trở thành một huyền thoại truyền hình và là người tiên phong cho phụ nữ trong làng giải trí.

bup be barbie nu hoang 1

Búp bê Barbie Nữ hoàng Elizabeth II có giá 75 USD, bắt đầu được bán trên Amazon, Wallmart, Target và Mattel từ hôm nay (21/4).

Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4 ở Mayfair, London, là con gái đầu lòng của Vua George VI và Vương hậu Elizabeth. Bà lên ngôi từ năm 1952 và sẽ kỷ niệm 70 năm trị vì vào tháng 6.

Điện Buckingham trước đó thông báo chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ Bạch Kim sẽ diễn ra dịp cuối tuần, từ 2 đến 5/6. Các sự kiện bao gồm Lễ diễu binh Trooping the Colour (diễn ra hàng năm trước công chúng để mừng sinh nhật Nữ hoàng), lễ thắp sáng đèn hiệu Platinum Jubilee, lễ Tạ ơn tại Nhà thờ St. Paul, buổi hòa nhạc trực tiếp có tên "Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện".

"Đây sẽ là cơ hội cho các cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh cùng tụ họp để chúc mừng cột mốc lịch sử", cung điện cho biết.

Ngôi Sao (theo People)