Hậu Brexit, Anh 'tự hào' bỏ 'thuế băng vệ sinh'

Anh chính thức bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% đối với các sản phẩm dành riêng cho phụ nữ khi đến chu kỳ, còn được gọi là “thuế băng vệ sinh”.

thue bang ve sinh
Các sản phẩm vệ sinh phụ nữ ở Anh đã được miễn thuế. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Theo CNN, quy định áp dụng từ ngày 1.1 và chính phủ Anh cho hay thay đổi này được áp dụng vào cuối thời kỳ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), và không bị ràng buộc bởi luật pháp của EU bắt buộc áp thuế VAT đối với các sản phẩm như băng vệ sinh.

“Tôi tự hào rằng ngày nay chúng ta đã thực thi được lời hứa loại bỏ thuế băng vệ sinh. Các sản phẩm vệ sinh đó là thiết yếu nên việc không áp thuế VAT là điều đúng đắn”, theo Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak.

Các nhà vận động trước đó trong nhiều năm liền đã kêu gọi hủy bỏ thuế suất này vì cho rằng điều đó “lạc hậu” và “phân biệt giới tính”.

“Thật là một chặng đường dài để đến được đây, nhưng sau cùng thuế suất phân biệt giới tính và xem các sản phẩm vệ sinh là xa xỉ, không thiết yếu đã có thể đi vào sử sách”, theo bà Felicia Willow đứng đầu tổ chức Fawcett Society, tổ chức lâu đời nhất ở Anh hoạt động vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Vào tháng 11.2020, Scotland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép tiếp cận miễn phí các sản phẩm vệ sinh phụ nữ tại các cơ sở công cộng.

Trên thế giới, chỉ có vài nước không áp thuế đối với nhóm sản phẩm này, gồm Canada, Ấn Độ, Úc, Kenya và nhiều bang ở Mỹ. Năm ngoái, Đức bỏ phiếu giảm thuế đối với băng vệ sinh phụ nữ sau khi xem đó là nhóm hàng thiết yếu chứ không phải xa xỉ.