Poundland từ bỏ khẩu hiệu ‘đồng giá 1 bảng’

Poundland đã bỏ khẩu hiệu ‘đồng giá £1’, đơn giản vì mọi thứ không còn có giá £1 nữa.

Vậy là cửa hàng nơi bạn không cần hỏi giá đã thay đổi.

Thay vì chỉ cung cấp mọi thứ với giá 1 bảng, các mặt hàng sẽ có giá từ 50p đến 5 bảng, cùng một số mặt hàng đặc biệt có giá 10 bảng.

Cửa hàng đã bán các mặt hàng ưu đãi đặc biệt ngoài phạm vi £1 thông thường kể từ năm 2017 nhưng lần này, mức giá cao áp dụng với nhiều mặt hàng hơn.

75% mọi món đồ vẫn sẽ có giá 1 bảng nhưng điều đó có nghĩa là họ có thể cung cấp nhiều loại mặt hàng hơn, với một số món được định giá thấp hơn và một số cao hơn 1 bảng.

Động thái này được đưa ra sau khi thử nghiệm thành công tại 24 cửa hàng ở West Midlands, và hiện tại, nó đã được triển khai trên khắp Vương quốc Anh.

Poundland cũng giới thiệu cửa hàng quần áo theo hình thức ‘cửa hàng nằm trong cửa hàng’ ở khoảng 300 chi nhánh và các quầy bán đồ tươi và đông lạnh tại năm cửa hàng ở Yorkshire và Derbyshire.

Barry Williams, giám đốc điều hành Poundland cho biết: ‘Chúng tôi đã kịp giới thiệu hệ thống giá mới đúng dịp Giáng sinh để có thể cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn và thậm chí là những món đồ đáng tiền hơn.

‘Người mua hàng của chúng tôi yêu thích giá trị tuyệt vời mà chúng tôi mang lại, và giờ đây, chúng tôi có thể bắt đầu mang giá trị đó trên phạm vi rộng hơn.

‘Đội ngũ nhân viên tài năng của chúng tôi đã làm việc vất vả để mang những món hàng này đến cửa hàng đúng dịp Giáng sinh và tôi xin cảm ơn họ vì tất cả khó khăn vất vả mà họ đã trải qua.’

VietHome (Theo Metro)