Vì sao Nữ hoàng nước Anh được gọi là "Bloody Mary"?

Nữ hoàng Mary I từng hành quyết hàng trăm người chống đối, trong đó có các lãnh đạo và giám mục, trong 5 năm trị vì nước Anh. 

bloody mary 1
Chân dung "Mary khát máu - Bloody Mary", nữ hoàng đầu tiên cai trị nước Anh. Ảnh: Wikipedia

Nữ hoàng Mary I sinh ngày 18/2/1516, là con gái của vua Henry VIII với với người vợ đầu, Vương hậu Catherine xứ Aragon. Mary là người con duy nhất trong cuộc hôn nhân này bởi trước khi sinh Mary, bà Catherine nhiều lần bị sảy thai. Mary I trở thành Nữ hoàng trị vì nước Anh từ năm 1553 đến 1558, khi bà qua đời ở tuổi 42. 

Những năm tháng đầu đời của Mary trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Đầu tiên là việc bà phải sống xa bố sau khi vua Henry VIII và Catherine ly hôn. Do cuộc hôn nhân không còn hợp lệ nữa, Mary I bị tước bỏ một số đặc quyền hoàng gia, khiến bà tức giận. Mary cũng bất bình với vua cha sau khi Henry VIII lên án Giáo hội công giáo Roma (RCC), những người phản đối chuyện ly hôn của ông với Catherine. 

Theo Mary, nếu vua cha làm theo lời khuyên của RCC, không ai có thể chất vấn quyền thừa kế ngai vàng của bà. Hiểu được hoàn cảnh đó, Mary càng sùng theo Công giáo Roma. Khi vua Henry VIII qua đời, Mary trở thành người thứ hai trong danh sách thừa kế sau Edward, em trai cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên Edward lúc này đang lâm trọng bệnh. 

Sau khi Edward qua đời, Mary bắt tay vào kế hoạch trở thành người cai trị nước Anh vào năm 1553. Thời điểm này, Công nương Jane Grey, mẹ của Edward, được tôn lên làm làm Nữ hoàng Anh vào ngày 30/11/1553. Mary bèn tập hợp lực lượng, yêu cầu phế truất và hành quyết Công nương Jane Grey vì sợ trong tương lai sẽ bị lật đổ. Hành động này khiến Mary bị những người chống đối đặt cho biệt danh là "Mary khát máu - Bloody Mary".

bloody mary 1

Trong 5 năm trị vì, Mary I ra sức phản đối Đạo Tin Lành, tín ngưỡng được duy trì dưới thời vua Henry VIII, và nỗ lực khôi phục sự ảnh hưởng của Công giáo Roma tại Anh. Bà hành quyết hàng trăm người chống đối mình, trong đó có các lãnh đạo và giám mục. 

Mary I cũng đưa ra một loạt các cải cách xã hội nhưng đều bị phản đối dữ dội. Nhiều người thậm chí còn không thừa nhận cuộc hôn nhân của Nữ hoàng này với Phillip II của Tây Ban Nha, diễn ra vào năm 1554. Bà trở thành Vương hậu Tây Ban Nha khi chồng bà đăng quang năm 1556.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân diễn ra không suôn sẻ do Mary I bị Phillip ruồng bỏ vì không thể sinh con. Bà qua đời vì ung thư buồng trứng và tử cung năm 1558 ở tuổi 42. 

Sau cái chết của "Mary khát máu", em gái bà là Elizabeth I kế vị, xóa bỏ hầu hết những cải cách không thành công trước đó của người chị cùng cha khác mẹ. Bà cũng đưa nước Anh trở về cục diện trước kia do bà ủng hộ Đạo Tin Lành. 

Theo Ngôi Sao