Chùm ảnh: 100 năm trước người Anh đón Giáng sinh như thế nào?

Chùm ảnh ấn tượng về không khí Giáng sinh ở Anh từ thế kỷ trước.

Một đại gia đình ngồi uống trà vào dịp Giáng sinh, khoảng năm 1900. Trang phục có viền ren ở cổ là xu hướng điển hình của giai đoạn này.

Một em bé mang nạng chụp ảnh chung với một y tá trong tiệc Giáng sinh năm 1900 tại bệnh viện nhi đồng phố Great Ormond ở trung tâm London. Bức ảnh này được chụp chỉ vài tháng sau khi dịch cúm lan khắp thủ đô. Bệnh viện mở cửa năm 1852.

Năm 1900, người mua sắm xếp hàng trên phố Oxford ở trung tâm London trong một khung cảnh thanh bình hơn nhiều so với sự vội vã mua sắm trước Giáng sinh thời điểm hiện tại.

Một điệu nhảy Giáng sinh tại nhà thi đấu Đức ở London, Anh năm 1903. Nhà thi đấu do Edward Gruning thiết kế và hoàn thành vào năm 1865 cho Hiệp hội Thể dục dụng cụ Đức, được thành lập năm 1861 và được những người gốc Đức sống ở London tài trợ.

Những người bán hàng rong trên đường đang bán quà Giáng sinh ở Ludgate Hill, trung tâm London năm 1907.

Đám đông đổ về các cửa hàng ở London khi Giáng sinh năm 1910 gần kề. Những người phụ nữ đang xem túi xách và áo trưng bày ở cửa hàng.

Năm 1911, một tiểu thương bán chó đồ chơi tại chợ Giáng sinh.

Hai phụ nữ và một cậu bé nhổ lông ngỗng tại một khu chợ Giáng sinh ở Norfolk vào tháng 12.1911.

Một quân nhân đang mang cây Giáng sinh vào tháng 12.1915.

Những em bé mang cây thông và cây nhựa ruồi (holly) trên đường khi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 25.12.1915.

Năm 1916, hai nam giới đang đứng trên giường để treo dòng chữ “Giáng sinh vui vẻ” tại Bệnh viện Quân đội King George.

Santa Claus đang kể chuyện cho ba em nhỏ tại sân vận động Club ở London năm 1922.

Các cậu bé trong dàn hợp xướng ca hát cho các bệnh nhân trong bệnh viện trong dịp Giáng sinh năm 1923.

Đồ chơi cơ khí được trưng bày tại Chợ Giáng sinh Holborn ở trung tâm London năm 1924.

Một bưu tá giao hàng Giáng sinh ở Chelsea, London đang mang một con gà lôi.

Ông già Noel đang bế những em bé chào đời ngày 25.12.1926 tại Nhà hộ sinh thành phố London.

Theo Lao Động