Phố đi bộ tự phát điện ở Anh bắt đầu hoạt động

Phố đi bộ có khả năng tạo điện thắp đèn và lọc sạch không khí đầu tiên của thế giới đi vào hoạt động ở London, Anh.

Pavegen-Bird-Street-Sustainability-889x592.jpg

Hình ảnh tại phố đi bộ vừa được đưa vào sử dụng ở London

Phố Bird sử dụng công nghệ xanh đi vào hoạt động ở thủ đô nước Anh. 
Phố Bird với phần đường gạch có diện tích 10 m2 ở thủ đô London của Anh bắt đầu đi vào hoạt động hôm qua, trở thành phố đi bộ thông minh đầu tiên trên thế giới có khả năng tạo ra điện để thắp sáng và lọc không khí, theo Reuters.
Giao với phố Oxford, một trong những con phố đông đúc nhất châu Âu, phố Bird được trang bị những công nghệ xanh hiện đại nhất thế giới.

Phố đi bộ thông minh đầu tiên trên thế giới tại London

Đây là một phần trong dự án nâng cấp trị giá 656,650 USD, giúp đường phố có khả năng tạo ra điện từ bước chân người qua lại. Mỗi viên gạch đặc biệt lát trên đường phố có thể chuyển hóa bước chân người thành 5 W điện để thắp sáng đèn. Ghế lọc bố trí bên đường có thể loại bỏ chất gây ô nhiễm, nhả ra khí sạch hơn 85% không khí thông thường.
Jace Tyrrell, CEO công ty New West End đặt hàng dự án, cho biết có kế hoạch triển khai thêm 20 tuyến phố tương tự trên khắp London trong 10 năm.

 

Viethome (Theo VnExpress)