Bạn biết gì về những cái nhất của các Hội đồng trong London


London có rất nhiều Hội đồng, hãy xem còn điều gì bạn chưa biết nhé.

Battersea

Công ty Battersea Dogs Home là mái ấm của 15,000 con chó mèo đi hoang mỗi năm

Cây cầu Battersea Bridge do Joseph Balzagette xây dựng trong những năm 1880 là cây cầu hẹp nhất London.

Cây măng tây đầu tiên ở Anh được trồng trong công viên Battersea Park vào năm 1850.

Trận bóng đá đầu tiên chơi theo Luật của Hiệp hội Bóng đá diễn ra tại Công viên Battersea Park vào ngày 09/01/1864.

Belgravia

Mozart viết bản giao hưởng đầu tiên tại căn nhà số 180 Ebury Street. Lúc đó ông mới 8 tuổi. Bản thứ 2 cũng ra đời tại đây trước khi cha con ông rời khỏi England (tháng 7/1765).

Nhà soạn nhạc Chopin biểu diễn lần đầu tiên ở Anh tại số 99 Eaton Place vào năm 1848. Sau đó ông chơi trong rất nhiều lâu đài ở Scotland, buổi biểu diễn cuối cùng ở Anh diễn ra tại Guildhall, London.

Blackheath
Câu lạc bộ Golf số I ở England do James I thành lập vào năm 1608 ở Blackheath.

Cậu lạc bộ Hockey Blackheath, ra đời năm 1861, là câu lạc bộ hockey lâu đời nhất thế giới.

Câu lạc bộ Rugby Blackheath, thành lập năm 1858, là câu lạc bộ Rugby già nhất thế giới.

City of London

Bạn có biết Monument là cột tượng đá cao nhất thế giới? Cột cao 202 feet (61.5m) được xây dựng theo kiến trúc Hy Lạp cổ đại, là tượng đài kỷ niệm Vụ hỏa hoạn lịch sử ở London năm 1666. Cột do Christopher Wren thiết kế, và mất 6 năm để xây dựng, mọi việc hoàn tất vào năm 1677.

St Mary Woolnoth là nhà thờ duy nhất ở Thành London không hề hấn gì trong vụ oanh tạc bằng bom của Phát xít Đức năm 1940-1941.

Guildhall là tòa nhà duy nhất thoát khỏi Vụ hỏa hoạn lịch sử ở London năm 1666.

Clerkenwell
Buổi diễu hành đầu tiên trên thế giới nhân ngày Lễ Lao động xuất phát từ Clerkenwell Green năm 1890.

Heathrow
Tên nguyên thủy của phi trường Heathrow là phi trường London, chuyến bay đầu tiên cất cánh ở đây là chuyến bay đi Buenos Aires qua Lisbon. Nó diễn ra vào tháng Một năm 1946.

Lambeth

Cây cầu Lambeth được sơn màu đỏ cho trùng với màu ghế trong Thượng Nghị Viện.

Cây sung già nhất ở Anh nằm trong khu vườn Lambeth Palace, được Cardinal Pole trồng vào thế kỷ 16.

Soho

Soho từng là một phần khu săn bắn của Vua Henry VIII. Khi một người thợ săn nhìn thấy một con hưu, anh ta sẽ la lên “Tally-Ho!”, nhưng với một con mồi nhỏ, anh ta chỉ la “So-Ho!”. Green Park là phần còn lại của vùng săn bắn ấy.

Thuốc lá Marlboro được đặt theo tên con đường Great Marlborough Street ở Soho do nó được sản xuất lần đầu tiên ở đây. Trái ngược với hình ảnh đậm chất cao bồi, thương hiệu này thật ra là dành cho phụ nữ

Sàn nhảy đầu tiên ở London là La Poubelle, một công ty của Pháp khởi thủy nằm trên đường Poland Street ở Soho vào năm 1959.

Southwark
Trạm xăng tự phục vụ đầu tiên ở Anh khai trương vào tháng 11/1961 ở đầu nam cây cầu Southwark. Từ petrol (xăng) xuất hiện trong từ điển năm 1870.

Victoria

Victoria Enbankment là khu vực ngoài trời đầu tiên ở Anh được thắp sáng bằng điện. Đèn hồ quang do kỹ sư người Nga Pavel Yablochov sáng chế đã được lắp đặt năm 1878.

Sau đó đến lượt khu chợ hải sản Billingsgate và cây cầu cạn Holburn Viaduct.

Con đường đầu tiên trên thế giới được thắp sáng bằng đèn điện là Mosley Street ở Newcastle.

West End
Nhà hàng Ấn Độ lâu đời nhất là Veeraswamy trên đường Regent Street. Nhà hàng khai trương vào năm 1926 và được bảo trợ bởi nhiều chính trị gia như Indira Gandhi và Pandit Nehru. Nó cũng là điểm đến của nhiều ngôi sao sân khấu và truyền hình, như Charlie Chaplin và Marlon Brando.

 

Westminster
Chiếc đồng hồ trên Tháp Big Ben đã chạy chậm 5 phút vào năm 1949, khi một đàn chim sáo đá đậu trên cây kim phút dài 14 feet (4.3m)

Bạn có biết quảng đường từ cổng đi vào tòa nhà Quốc hội dài đến 2 dặm, trong đó bao gồm cả phần đường có mái che dành cho xe đi lại phía dưới chân tháp Victoria Tower.

Cây cầu Westminster được sơn màu xanh để trùng với màu ghế trong Hạ Nghị Viện.

 

Quảng trường Quốc Hội trở thành bùng binh đầu tiên ở Anh năm 1926. Tính đến thời điểm đó, nó đã tồn tại được 80 năm.

Tu viện Westminster là nhà thờ lớn nhất nước Anh. Bắt đầu từ thời Edward the Confessor, nó ngày càng bành trướng ở thời vua Henry III. Vua Henry IV đã chết trong Tu viện.

College Garden ở Westminster xuất hiện vào thế kỷ thứ 10 và là Khu vườn lâu đời nhất nước Anh. Một phần của khu vườn được dùng để trồng thuốc thảo mộc.

Theo information-britain

Trang Nguyen