10 điều về London mà người London không biết

1. Có nhiều ngôn ngữ được sử dụng ở London hơn bất cứ thành phố nào trên thế giới (Nếu bạn đến Shepherds Bush, London, thì bạn sẽ nhận ra ngay tiếng nước ngoài ở đây chính là tiếng Anh).

2. Nếu London là một quốc gia, thì nó sẽ là quốc gia lớn thứ 8 ở Châu Âu.

3. Ga điện ngầm Angel có chiếc thang cuốn dài nhất miền tây Châu Âu với 318 bậc. Bạn có thể xem việc đi thang cuốn như một cuộc thưởng ngoạn, bởi vì nó dường như kéo dài vô tận.

4. Mất 61 giây để mở chiếc cầu Tower Bridge. Chiếc cầu mở 1,000 lần/năm.

5. Cổng chào nổi tiếng Marble Arch thực chất được xây dựng để làm cổng vào cung điện Buckingham, nhưng nó chưa từng được sử dụng với mục đích này. Có một văn phòng bé xíu trong đó, từng được sử dụng để làm trạm cảnh sát.

6. Tòa nhà cao nhất London và UK nằm ở Canary Wharf, một phần của London Docklands. Nó được gọi là tháp Canary Wharf Tower và cao 244m (800 ft), được xây dựng năm 1991.

7. Tòa nhà Quốc Hội còn được gọi là Cung điện Westminster, có 1,100 phòng, 100 cầu thang và 3 dặm (5km) hành lang, 19 bar và nhà hàng.

8. London được hình thành từ 2 thành phố cổ xưa – City of London và City of Westminster, cả hai thành phố tạo thành Greater London.

9. Hệ thống Tàu điện ngầm London Underground, được xây dựng vào năm 1863, còn được biết đến với tên “Tube”, là hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới. Nó cũng có thể xem là hệ thống lạc hậu, hay gặp sự cố nhất thế giới.

10. Big Ben không phải là tên của chiếc đồng hồ hay tháp đồng hồ, mà là tên của chiếc chuông nặng 13 tấn bên trong đồng hồ. Còn tòa tháp có tên gọi St Stephens Tower.

Theo londoniscool

Trang Nguyen