10 sự thật về các bãi biển ở Anh

Các bãi biển ở Anh khá nổi tiếng, 10 lý do sau đây sẽ cho bạn biết tại sao.

1. Có đến 150 bãi biển ở Anh được nhận chứng chỉ Blue Flag (đây là chứng chỉ do Quỹ tài trợ Giáo dục Môi trường FEE cấp, dựa trên các tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước, độ an toàn, môi trường trong sạch, tiện ích tốt…). Anh có những bãi biển đẹp nhất, sạch nhất và an toàn nhất.


2. Đường bờ biển ở Anh dễ tiếp cận nhất trên thế giới; bất cứ là bạn đang ở đâu trên đất nước Anh, chỉ chưa tới 2 tiếng đồng hồ lái xe là bạn có thể đến bãi biển. Không nhiều quốc gia có được điều kiện thuận lợi như thế này. Địa điểm cách bờ biển xa nhất chỉ có 73 dặm, ở thung lũng Coton In The Elms, Derbyshire.

3. Đường bờ biển ở Anh rất dài so với các nước có cùng diện tích; chẳng hạn, đường bờ biển của chúng ta dài gấp 3.5 so với đường bờ biển của Tây Ban Nha, gấp 5 lần đường bờ biển của Pháp. Tại sao lại phải chạy tới Châu Âu đế tắm nắng trong khi ráng vàng biển bạc đã có sẵn ở UK?

4. Mỗi năm, có khoảng 200 triệu chuyến du lịch đến bãi biển, nghĩa là mỗi người ở Anh đi biển hơn 3 lần/năm. Không cần nói cũng biết, biển rất phổ biến đối với dân Anh.

5. Anh có những bãi biển tốt nhất cho môn lướt ván, từ Vịnh Caswell ở Gower Peninsula (một bán đảo ở miền nam xứ Wales), đến Sennen Cove ở Cornwall. Bất cứ website lướt ván nổi tiếng nào cũng sẽ liệt kê tổng cộng 47 bãi biển ở Anh thích hợp cho lướt ván. Hơn nữa, có những trường rất tốt dạy lướt ván ở khắp UK, từ trường Surf’s Up đến trường Quiksilver.


6. Thu nhập dịch vụ hàng năm từ các bãi biển lên đến 8 tỉ bảng. Thống kê từ ngành công nghiệp du lịch cũng tăng 13% trong năm 2008-2009.

7. Số bãi biển sạch hiện nay nhiều gấp 3 lần so với cách đây 25 năm; và con số này vẫn tiếp tục tăng, nhờ những hoạt động tích cực của các tổ chức tình nguyện và cộng đồng bảo tồn tài nguyên biển. Công tác giữ nước sạch tiếp tục được cải thiện, cùng những phương pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối ngày càng được củng cố.

8. Torbay và Isle of Wight có những bãi biển đẹp nhất ở Anh, mỗi bãi biển nhận được 14 giải thưởng trong năm nay.


9. Blackpool Pleasure Beach không chỉ là khu nghỉ mát nổi tiếng nhất UK; mà còn là điểm đến hấp dẫn nhất, thu hút 5.7 triệu luợt khách vào năm ngoái, đánh bại Tate Modern với 800,000 lượt khách, ngậm ngùi xếp thứ 2.


10. Các bãi biển ở Anh là một trong những nơi tốt nhất để quan sát thiên nhiên hoang dã. Chim, cá và thậm chí hải cẩu có mặt khắp mọi nơi dọc đường bờ biển. Ngoài ra, hơn 1,500 km đường bờ biển ở England và Wales đã được xếp vào dạng di tích, nghĩa là khu vực có cảnh đẹp thiên nhiên quan trọng theo các kết luận khoa học.

Theo Taxilondoncab

Jessy Phan