Bạn là một người Mỹ chính cống và chỉ mới bắt đầu hẹn hò với một người Anh cũng chính cống. Nhưng cách người Anh hẹn hò có thể khiến bạn bối rối đấy. Bạn phải nghiên cứu một chút nếu không muốn cả hai phải ê mặt.
Tình bạn khác giới
Người Anh thường thích một tình bạn khác giới bình thường. Khi bạn đi chơi với một người Anh, phải đảm bảo rằng đối phương biết đó là một cuộc hẹn hò lãng mạn chứ không phải chỉ là đi chơi thuần khiết giữa bạn bè. Bạn có thể ê chề vì sự hiểu lầm này khiến cho người ta biết tỏng tim đen của bạn rồi, mà nếu họ không có tình cảm gì với bạn thì nguy.
Quán bar
Đừng nên đưa người ấy đến một quán bar, cho dù đó là một quán bar của Anh. Đối với người Anh, quán rượu là nơi để uống rượu và gặp gỡ bạn bè. Người Anh thường không đến đây để tìm sự lãng mạn. Một nhà hàng chắc chắn là sự lựa chọn hợp tình hơn.
Nhắn tin
Người Anh thường thích nhắn tin hơn là nói chuyện điện thoại – chí ít thì lớp thanh niên thường thế. Đừng nghĩ rằng tin nhắn thì không có sức mạnh bằng lời nói, hoặc chỉ nhắn tin nghĩa là đối phương không thích bạn cho lắm. Có thể người đó cũng rất muốn đi chơi với bạn, chỉ là nhắn tin thì dễ dàng hơn thôi.
Uống rượu
Khác với người Mỹ, người Anh thường hay uống rượu vào lần hẹn hò đầu tiên, và cũng uống nhiều hơn người Mỹ. Người Mỹ cho rằng say xỉn vào ngày đầu tiên là một dấu hiệu của sự nghiện rượu, và như thế là không nên. Nhưng người Anh chỉ nghĩ đó là cách thư giản, thoải mái và tự do. Do đó nếu người bạn đồng hành có uống say thì cũng đừng nên lấy đó mà đánh giá nhé.
PDA (Public Display of Affection): thể hiện tình cảm trước mặt người khác
Điều này là bình thường ở Anh hơn ở Mỹ. Đừng hoảng nếu người đó muốn hôn bạn trước mặt đám đông. Dĩ nhiên, nếu không thích bạn có thể cho đối phương biết.
Nam giới
Một lưu ý về nam giới Anh là: nhiều người không biết nhảy. Đừng đưa họ tới hộp đêm hay các những nơi mà họ phải thể hiện khả năng nhảy nhót của mình. Nếu bạn làm thế, đối phương sẽ cảm thấy áp lực vì phải tham gia một hoạt động mà họ không thích, hoặc là họ sẽ từ chối thẳng.
Viethome (theo E-how)