Anh xem xét mở rộng lệnh cấm du học sinh mang theo người thân

Theo thông tin từ tờ CNA, trong thời gian tới, Chính phủ Anh có kế hoạch cấm hầu hết sinh viên ở các bậc học mang theo thành viên gia đình.

khong dau
Khuôn viên Đại học King’s College London, Anh.

Sau khi ban hành lệnh cấm sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân mang theo người thân du học, Chính phủ Anh có kế hoạch mở rộng lệnh cấm để giảm số lượng di cư ròng. Thông tin trên khiến nhiều sinh viên, lãnh đạo trường đại học lo ngại.

Đã gần 3 tháng sau khi Chính phủ Anh thông báo cấm sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân mang theo người thân. Sinh viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, chiếm gần 1/4 tổng số sinh viên quốc tế tại Anh là những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo thông tin từ tờ CNA, trong thời gian tới, Chính phủ Anh có kế hoạch cấm hầu hết sinh viên ở các bậc học mang theo thành viên gia đình. Bộ Nội vụ Anh cho biết mặc dù họ muốn nhiều sinh viên quốc tế đến Anh học tập nhưng số lượng người phụ thuộc mà sinh viên mang theo đang làm tăng số lượng người nhập cư, gây mất bền vững cho nước này.

Trước thông tin về kế hoạch trên của Chính phủ Anh, anh Sourabh Mangal, sinh viên ngành Quản lý dự án tại ĐH Liverpool, cho biết, khi chọn trường và quốc gia du học, anh quan tâm nhất là vợ và con trai có thể đi cùng hay không.

“Nếu sinh viên học thời gian ngắn, họ có thể ổn khi gia đình không ở bên. Nhưng nếu bạn học thạc sĩ hay tiến sĩ thì việc có gia đình bên cạnh là rất quan trọng vì họ mang lại sự hỗ trợ tốt nhất về mặt tinh thần và thể chất”, anh Sourabh chia sẻ.

Nếu Chính phủ Anh tiếp tục cấm học viên cao học mang theo người thân, anh Sourabh dự định chuyển sang học tại Canada.

Trong khi đó, các trường đại học có thái độ trái chiều. Một số trường lo lắng nếu lệnh cấm được mở rộng sẽ ảnh hưởng đến số lượng sinh viên quốc tế và nền kinh tế Anh. Số khác cho rằng việc giảm số người phụ thuộc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động vốn đang nhức nhối.

Ông Chris Chan, Phó Hiệu trưởng Đại học Portsmouth, “ngôi nhà” của nhiều nhóm sinh viên quốc tế như Bangladesh, Malaysia và Trung Quốc, cho biết: “Sinh viên quốc tế và người thân của họ làm phong phú nền văn hóa, sự đa dạng trong trường học và thành phố. Họ cũng đóng góp cho nguồn lao động của Anh”.

Lệnh cấm của chính phủ có thể làm giảm áp lực lên các dịch vụ công cộng và nhà ở tại Portsmouth, nơi sinh vên chiếm 10% dân số thành phố. Nhưng nó cũng làm giảm sức hấp dẫn của các trường đại học nước này trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Anh muốn hạn chế du học sinh mang theo người thân nhằm giảm số lượng di cư ròng (chênh lệch giữa số người đến và đi). Đây cũng là lời hứa của Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2019. Ngoài ra, các quy định mới sẽ giúp giảm áp lực lên các dịch vụ công cộng và nhà ở tại Portsmouth, nơi sinh viên chiếm 10% dân số thành phố.

Chính phủ hy vọng việc thừa nhận ít người phụ thuộc từ nước ngoài hơn sẽ giúp giảm số lượng di cư ròng – một lời hứa quan trọng của Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2019.

Lệnh cấm đối với sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2024.

Năm 2022, gần 136.000 thị thực Anh được cấp cho người thân của du học sinh, tăng gấp 8 lần so với năm 2019. Thị thực sinh viên lẫn thị thực người phụ thuộc vào sinh viên đều cho phép chủ sở hữu tìm việc làm ở Anh. Chính phủ Anh khuyến cáo thị thực đang bị lợi dụng để tìm việc làm. Cũng có lo ngại rằng người thân của du học sinh đang cạnh tranh với người dân địa phương về vấn đề nhà ở và việc làm.

Giaoducthoidai (theo CNA)